Những ngọn đuốc vùng biên

Những ngọn đuốc vùng biên
TP - Lính trẻ Đoàn KT - QP B37 được đồng bào dân tộc PaKô, Vân Kiều ở miền tây Quảng Trị gọi là những ngọn đuốc, thắp sáng miền biên viễn. Sự có mặt của họ giúp bản làng thay da đổi thịt.

Tại Trường THCS xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, dù là Chủ nhật, nhưng lính trẻ, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) cùng đông đảo học sinh, thầy cô giáo vẫn trong các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, tọa đàm, tổng vệ sinh môi trường. Lính trẻ còn giúp trường gây dựng khu vườn tăng gia nằm trong khuôn viên trường, qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn của học sinh các bản vùng sâu vùng xa trong điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn.

Thầy Cáp Hưng, Bí thư Đoàn trường, cho rằng những hành động thiết thực của lính trẻ cùng lực lượng TTTTN trong chương trình khởi động Năm Thanh niên góp phần giáo dục, định hướng nhận thức và giúp các em học sinh tích cực tham gia các hoạt động xã hội ngoài việc học.

Tại thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt (Hướng Hóa), đã 11 giờ, nhưng lính trẻ cùng các TTTTN vẫn miệt mài giúp gia đình anh Hồ Văn Nam khai hoang trồng lúa nước. Nhóm tình nguyện vừa dọn dẹp phát quang cây cỏ, cuốc đất, vừa tuyên truyền hướng dẫn bà con làm hệ thống dẫn nước vào ruộng. Sau một buổi cả vùng đất rộng 6 sào đã được định hình thành ô thửa vuông vắn.

Trong màu áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi và bùn đất, anh Lê Thanh Lâm, phụ trách tổ, cho biết: “Vì lực lượng phân tán trên nhiều hướng, thời gian ở mỗi bản không nhiều nên lính trẻ và các TTTTN luôn làm việc hết mình. Chúng tôi tập trung hướng dẫn bà con về cách thức, quy trình, kỹ thuật làm đất, gieo cấy, chăm sóc, bón phân, phòng trừ dịch bệnh, giúp thay đổi tập tục canh tác lạc hậu, từng bước chuyển dịch cơ cấu mùa vụ cây trồng”. Buổi tối, nhóm tình nguyện tiếp tục đi tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho người dân trong vùng.

Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Chính ủy Trung đoàn 52, Đoàn KT - QP B37, cho biết: Cán bộ, ĐVTN của đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền với hàng ngàn lượt người tham gia; tham mưu giúp địa phương ra mắt làng văn hóa cấp huyện; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho hàng trăm lượt đồng bào; tiến hành khai hoang; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, cho hàng chục hộ gia đình...

Ngay sau khi khởi động Năm thanh niên 2011, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Đoàn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể. Hoạt động Năm Thanh niên của tuổi trẻ Đoàn KT - QP B37 cũng ưu tiên hướng về cơ sở, địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG