Những mối nguy ngầm xung quanh trẻ

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Do bản tính tò mò và hiếu động, trẻ em rất dễ bị tổn thương vì chưa nhận thức rõ những hành động nào có thể gây nguy hiểm cho mình. Chính vì vậy, những vật dụng bình thường trong gia đình cũng có thể trở thành mối nguy tiềm tàng cho trẻ mà chúng ta không thể ngờ tới.

Quần áo

Những chất liệu như cotton hay vải bông thoáng mát là những lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh vì kết cấu mềm mại, tự nhiên.

Cotton hay vải bông là những lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh (Ảnh minh hoạ)

Cotton hay vải bông là những lựa chọn phù hợp cho trẻ sơ sinh (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiểm tra kỹ từng đường kim mũi chỉ để đảm bảo rằng không có bất kỉ sợi chỉ dư thừa nào vì bé có thể bị quấn ngón tay vào đó.

Các nhãn mác trên áo quần cũng cần được cắt đi để không đâm vào hay gây tổn thương cho làn da mềm mại của bé.

Đồ chơi

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đồ chơi, mỗi loại sẽ phù hợp với một đối tượng khác nhau. Vì vậy khi chọn mua đồ chơi cho bé, bạn cần xác định nó có phù hợp với độ tuổi của bé hay không.

Đối với trẻ dưới 3 tuổi, cần chọn những món đồ chơi to, mềm mại, không có góc nhọn, không nhiều chi tiết lắp ráp… có thể làm bé bị hóc, khó thở, tổn thương.

Cần chọn những món đồ chơi to, mềm mại, không có góc nhọn, không nhiều chi tiết lắp ráp cho trẻ dưới 3 tuổi (Ảnh minh hoạ)

Cần chọn những món đồ chơi to, mềm mại, không có góc nhọn, không nhiều chi tiết lắp ráp cho trẻ dưới 3 tuổi (Ảnh minh hoạ)

Các loại vật dụng có dây

Áo quần có dây rút có thể sẽ thít lấy cổ hoặc tay chân bé, dây giày có thể ở sai vị trí và thít lấy ngón chân hay cổ chân của bé… Nên nhớ rằng, các ngón tay, ngón chân của trẻ rất mềm mại, rất dễ bị uốn cong hay xoắn lại nếu mang giày hoặc vớ quá chật.

 Gối và giường cũi

Những chiếc gối mềm mại vô hại cũng có thể vô tình úp lên mặt trẻ và gây ngạt. Chính vì vậy, bạn đừng nên đặt quá nhiều gối vào trong cũi. Hãy giữ cũi luôn thông thoáng.

Giữ cũi luôn thông thoáng, đừng chèn quá nhiều gối hay chăn mền (Ảnh minh hoạ)

Giữ cũi luôn thông thoáng, đừng chèn quá nhiều gối hay chăn mền (Ảnh minh họa)

Nếu sợ trẻ bị lạnh, có thể mặc cho chúng nhiều áo ấm thay vì phải đắp mền hay chèn gối xung quanh cũi.

Sữa tắm và dầu gội 

Một số loại sữa tắm và dầu gội cho trẻ có chứa các hợp chất hydrocarbon dạng lỏng có thể dẫn đến viêm phổi thậm chí tử vong nếu trẻ hít hoặc nuốt phải chúng.

Chọn những sản phẩm dầu gội và sữa tắm uy tín và an toàn cho trẻ (Ảnh minh hoạ)

Chọn những sản phẩm dầu gội và sữa tắm uy tín và an toàn cho trẻ (Ảnh minh họa)

Chọn những sản phẩm của các thương hiệu uy tín trên thị trường để đảm bảo có được những sản phẩm an toàn cho trẻ. Nếu cần thiết, bạn hãy giữ chúng tránh xa tầm tay của bé.

Vật nuôi trong gia đình

Chó mèo là những loài vật thân thiện nhưng không có gì đảm bảo rằng lúc nào cũng vậy. Mỗi năm, có khoảng 100.000 trẻ em dưới 10 tuổi bị thú nuôi trong nhà tấn công và phải cấp cứu tại bệnh viện. Thực phẩm và đồ chơi của thú cưng cũng có thể là một mối nguy hiểm đối với trẻ.

Hãy dạy trẻ biết yêu thương và không chọc phá vật nuôi trong nhà (Ảnh minh hoạ)

Hãy dạy trẻ biết yêu thương và không chọc phá vật nuôi trong nhà (Ảnh minh họa)

Vì vậy, đừng để trẻ ở một mình với các con vật nuôi và dạy trẻ đừng chọc phá, trêu ghẹo vật nuôi khi chúng đang ngủ hay ăn.

Giỏ xách

Trẻ con rất thích tìm tòi khám phá. Chính vì thế, túi xách của ba mẹ có thể là một mục tiêu lý thú cho trẻ. Gương, lược, mỹ phẩm hay bút viết có thể gây hại hơn bạn tưởng nên quan trọng nhất là đừng để trẻ đụng vào những vật dụng này.

Vật dụng cỡ lớn như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng

Với một đứa trẻ mới chập chững biết đi, những khoảng trống của lò nướng, tủ lạnh hay máy giặt là nơi lý tưởng để chúng khám phá. Trẻ em rất thích chui vào những khu vực này và nếu cha mẹ không để ý, chúng có thể bị chết ngạt trong đó.

Khoảng trống trong lò nướng là nơi lý tưởng để trẻ trốn vào (Ảnh minh hoạ)

Khoảng trống trong lò nướng là nơi lý tưởng để trẻ trốn vào (Ảnh minh họa)

Điều cần nhất là dùng những khung gỗ để cách ly trẻ hoàn toàn khỏi những khu vực nguy hiểm như nhà bếp hay nhà vệ sinh.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG