KHÁNH HÒA:

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa

TPO - Chiều 5/2, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến. Những lời chúc ấm áp như kéo gần khoảng cách địa lý giữa đất liền với đảo xa.

Từ TP Nha Trang, cầu truyền hình trực tuyến được kết nối đến 3 điểm cầu tại thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn và xã Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã ân cần thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón Tết, vui xuân của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa ảnh 1

Ông Nguyễn Hải Ninh – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón Tết của quân và dân trên huyện Trường Sa.

Ông Trần Quang Phú - Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa, thông tin khái quát kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của chính quyền, quân và dân thị trấn.

Tuy xa đất liền, nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần quân dân thị trấn Trường Sa không ngừng được nâng cao. Các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn đạt chất lượng cao; cảnh quan, môi trường đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp.

“Không khí Tết đã về trên thị trấn Trường Sa. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phần quà mang hơi ấm của quê hương được gửi từ đất liền. Cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước, các hộ dân ở thị trấn Trường Sa đều trang trí bàn thờ Tổ quốc, bàn thờ gia đình ấm cúng, đầy đủ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Cùng với đó, các chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao cũng được chính quyền và nhân dân tập luyện, chuẩn bị để tổ chức trong những ngày Tết, phục vụ bà con du xuân, vui Tết...”, ông Phú cho biết.

Năm đầu tiên đón Tết ngoài đảo, binh nhất Ngô Trí Quyết không quên gửi lời hỏi thăm, chúc Tết đến gia đình và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Tôi và các đồng đội đang rất phấn khởi đón năm mới. Tôi cũng rất háo hức để xem Tết tại Trường Sa có những gì khác với Tết ở quê nhà”, binh nhất Quyết bày tỏ.

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa ảnh 2

Binh nhất Ngô Trí Quyết háo hức khi lần đầu đón Tết trên đảo.

Hội trường xúc động khi theo dõi cuộc gặp gỡ trực tuyến của các chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa và gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lữ (ở TP Nha Trang) và 2 con nhỏ không khỏi xúc động khi được nhìn thấy chồng là Thiếu tá Lê Thành Độ (công tác tại đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa) trên màn hình.

“Em và các con rất yên tâm khi thấy anh cùng đồng đội mạnh khỏe qua cầu trực tuyến hôm nay. Nghe anh kể về không khí đón năm mới ở đảo thật ấm áp, đầy đủ, em và mọi người rất vui, mong anh yên tâm. Mẹ con em ở nhà vẫn khỏe, công tác tốt, nội, ngoại hai bên gia đình đều khỏe. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Lữ nói.

Còn bé Lê Ngọc Diệp (7 tuổi) nhắn nhủ đến bố: “Con ở nhà ngoan và biết giúp mẹ trông em, Con nhớ bố lắm. Con đã thi học kỳ 1 xong, con làm bài tốt. Con chúc bố và các bác, các chú đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe. Con yêu bố”.

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Lữ (ở TP Nha Trang) và 2 con nhỏ vui mừng khi được gặp chồng qua cầu truyền hình trực tuyến.

Thiếu tá Lê Thành Độ cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc từ đảo Song Tử Tây đến vợ và hai con, đồng thời chúc tất cả mọi người trong đất liền đón một cái Tết thật đầm ấm, an vui.

Trong khoảng 90 phút, cầu truyền hình đã thể hiện tình cảm ấm áp, sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, người thân ở đất liền với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống ở huyện Trường Sa.

Từ cầu truyền hình, những người ở đất liền biết được không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết của quân và dân Trường Sa.

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa ảnh 4

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tuyến giữa đất liền và huyện Trường Sa

Ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, bày tỏ: "Tôi rất vui mừng và xúc động. Trong năm mới 2024, chúng ta càng có thêm động lực, kỳ vọng để gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Trường Sa vì cả nước, cả nước vì Trường Sa. Khánh Hòa và cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu”.

Ông Ninh tin tưởng cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện Trường Sa luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và phát triển huyện đảo trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Những lời chúc Tết ấm áp từ đất liền gửi đến Trường Sa ảnh 5

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho thân nhân các chiến sĩ đang công tác trên huyện Trường Sa.

Tin liên quan