Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi gần Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Tàu sân bay Liêu Ninh (số hiệu 16) cùng các tàu và máy bay chiến đấu trong cuộc duyệt binh trên biển do Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành trên Biển Đông vào sáng 12/4/2018.
Tàu sân bay Liêu Ninh (số hiệu 16) cùng các tàu và máy bay chiến đấu trong cuộc duyệt binh trên biển do Hải quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành trên Biển Đông vào sáng 12/4/2018.
TPO - Hoàn cầu thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói đây là lời cảnh cáo của Bắc Kinh đối với Tokyo. Chuyên gia Trung Quốc nói các hoạt động tương tự của PLA có thể sẽ trở thành thông lệ tùy thuộc vào quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản.

Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc được nói là đã đi gần Senkaku/Điếu Ngư, thách thức Nhật Bản.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đã đi qua eo biển Miyako một lần nữa vào hôm thứ Hai và phái một máy bay đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản hôm thứ Ba. Hoàn cầu thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói đây là lời cảnh cáo của Bắc Kinh đối với Tokyo. Chuyên gia Trung Quốc nói các hoạt động tương tự của PLA có thể sẽ trở thành thông lệ tùy thuộc vào quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản đã phát hiện một đội tàu của Hải quân PLA bao gồm sáu tàu chiến, gồm tàu sân bay Liêu Ninh, tàu khu trục cỡ lớn Type 055 Nam Xương, tàu khu trục Type 052D Thành Đô và Thái Nguyên, khinh hạm Type 054A Hoàng Cương và tàu tiếp liệu toàn diện Type 901 Hô Luân Hồ, đi qua vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Miyako và đi về phía bắc biển Hoa Đông vào hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư.

Ngày 3/4, từ khu vực này, nhóm tàu sân bay Trung Quốc tiến về phía nam. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói nhóm tàu ​​sân bay Trung Quốc đang quay trở lại nơi xuất phát.

Ngoài ra, một máy bay trực thăng cảnh báo sớm Z-18 từ Liêu Ninh đã tiến gần một đảo trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm thứ Ba, theo tuyên bố của Nhật Bản.

Các nhà quan sát quân sự Trung Quốc nói có thể đoán trước rằng nhóm đặc nhiệm tàu sân bay sẽ trở về sau cuộc tập trận gần đảo Đài Loan và trên Biển Đông qua eo biển Miyako, nhưng hiếm khi thấy nhóm tác chiến cử máy bay đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Xu Guangyu, cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nói với Hoàn cầu thời báo hôm thứ Tư rằng, các hoạt động gần đây của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh là lời cảnh báo và răn đe đối với Nhật Bản.

Nhật Bản đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bao gồm thông báo việc hồi đầu tháng 4, Mỹ tái khẳng định bảo vệ của quần đảo này nằm trong cam kết quốc phòng với Nhật Bản. Nhật Bản lên án hoạt động của các tàu hải cảnh Trung Quốc tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư trong cuốn sách xanh ngoại giao được phát hành hôm thứ Ba.

Ông Xu nói, PLA có thể sẽ tổ chức các hoạt động tương tự và thường xuyên, dựa trên diễn tiến quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, cho đến khi các câu hỏi liên quan được giải quyết.

Trích dẫn hình ảnh vệ tinh thương mại, các bản tin hôm thứ Ba của truyền thông Đài Loan một lần nữa cho biết một số tàu chiến Mỹ gần đây đã theo dõi nhóm tác chiến tàu sân bay PLA.

Hải quân PLA ngày 5/4 thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đang tiến hành các cuộc tập trận gần đảo Đài Loan đó như một phần của cuộc huấn luyện thường xuyên theo lịch trình hàng năm. Các báo cáo sau đó chỉ ra rằng nhóm tác chiến tàu sân bay đã tiến xa hơn về phía nam vào Biển Đông để tập trận bổ sung.

MỚI - NÓNG