Nhồi nhét khách xảy ra chủ yếu ở miền Trung

Không chỉ nhồi nhét, nhiều xe khi chạy trên QL 1 còn liên tục bắt khách Ảnh: Trọng Đảng
Không chỉ nhồi nhét, nhiều xe khi chạy trên QL 1 còn liên tục bắt khách Ảnh: Trọng Đảng
TP - Về tình trạng xe khách nhồi nhét trong những ngày Tết, đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (Bộ Công an) cho rằng, các tỉnh miền Trung là địa phương có nhiều xe vi phạm nhất.

>> Khách vào Nam vẫn bị 'nhồi'

>> 'Cháy' vé tàu, xe vào các tỉnh phía Nam

>> Trần ai đường vào Nam

Không chỉ nhồi nhét, nhiều xe khi chạy trên QL 1 còn liên tục bắt khách Ảnh: Trọng Đảng
Không chỉ nhồi nhét, nhiều xe khi chạy trên QL 1 còn liên tục
bắt khách. Ảnh: Trọng Đảng.

Ông Hà cho hay, do nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao, mặt khác ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân, tài xế và chất lượng phục vụ tại các bến xe trong vận tải hành khách còn hạn chế nên tình trạng xe dù, bến cóc, chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách…vẫn diễn ra.

Theo thống kê, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên... là các địa phương đã để xảy tình trạng xe nhồi nhét, chở quá số lượng quy định nhiều nhất. Sau khi phát hiện, các xe vi phạm đã bị xử lý và yêu cầu hạ tải hàng chục xe, hơn 1.000 khách hạ tải được ngành giao thông địa phương bố trí chuyển sang đi phương tiện khác.

Trước tình trạng nhồi nhét và một số vụ tai nạn nghiêm trọng vừa qua, Cục đã có phương án gì?

Nhìn chung, tình hình TTATGT dịp Tết vừa qua trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, tình hình vận chuyển khách cơ bản được kiểm soát; đặc biệt đã giảm hẳn tình trạng để khách ngồi trong hầm hàng, trên nóc xe…

Trong 15 ngày đầu năm, từ 30 Tết (2-2) đến 15 tháng giêng (17-2), trên địa bàn cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 80 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT, nộp kho bạc nhà nước trên 19 tỷ đồng; tạm giữ 89 phương tiện xe ô tô, trên 11 nghìn xe mô tô.

Tuy nhiên, những ngày sau Tết do người đi lại và lễ hội nhiều, tình hình TTATGT có diễn biến phức tạp, đáng chú ý đã xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng như vụ tàu thống nhất SE2 đâm vào 6 xe ô tô ở cầu Ghềnh Đồng Nai ngày 6-2 làm 2 người chết, 26 người bị thương...

Nhằm chấn chỉnh TTATGT những ngày sau Tết, ngày 16-2 vừa qua, Cục đã tham mưu cho Bộ Công an có điện gửi Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo, tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ để tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc tại các địa bàn, các tuyến quốc lộ trọng điểm, các khu vực tổ chức lễ hội.

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG