Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá'

TPO - Có tổng mức đầu tư lên đến hơn 7.000 tỉ đồng, Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (hay thường gọi là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) sau khi đưa vào sử dụng được kỳ vọng sẽ tiêu thoát nước cho 6.300 ha của các quận, huyện phía Tây thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn đê sông Nhuệ. Tuy nhiên mới đây, vì tiến độ ì ạch của dự án này đã khiến Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phải than là "chậm quá".

Với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội (hay thường gọi là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) vừa bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phải than là "chậm quá".

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 1

Dự án nghìn tỷ cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) tiếp tục "lụt" tiến độ bởi phần kênh La Khê chưa được hoàn thành theo đúng cam kết.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 2

Mới đây, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn về việc thực hiện cam kết, lời hứa của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành và chính quyền các địa phương.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 3

Tại phiên chất vấn, đại biểu đến từ quận Thanh Xuân đề cập đến dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội. Cụ thể là kênh dẫn nước La Khê và Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đầu tư hàng nghìn tỉ đồng từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 4

Theo UBND thành phố, cụm công trình đầu mối đã được thi công xong, tháng 1/2020 đã bàn giao cho Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ để quản lý, vận hành.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 5

Kể từ khi được bàn giao đến nay, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành tiêu úng.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 6

Xong cho đến nay, phần kênh La Khê phục vụ dẫn nước cho Trạm bơm vẫn chưa hoàn thiện. Theo đó, thành phố Hà Nội cam kết: đến hết quý III năm 2022 sẽ hoàn thành 85% khối lượng thực hiện giải phóng mặt bằng và cưỡng chế đối với các hộ cố tình không hợp tác.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 7

Đến hết năm 2022 sẽ thực hiện xong 100% giải phóng mặt bằng để đầu năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư cam kết muộn nhất 6 tháng sau khi có mặt bằng sẽ hoàn thành dự án.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 8

Theo báo cáo của UBND thành phố, đến hết năm 2022 còn 1,83ha (6,3%) chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng như cam kết với HĐND thành phố, do gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 9

Theo UBND thành phố, hiện nay đối với thi công phần kênh La Khê, đã hoàn thành khoảng 67% khối lượng.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 10

Khối lượng chính còn lại gồm 2,4km cừ 2 bờ kênh; dầm chống đáy kênh; nạo vét hoàn thiện mặt cắt kênh; làm đường giao thông hai bên bờ kênh; trồng cây xanh và thi công hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường bờ kênh.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 11

UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hà Đông có trách nhiệm thực hiện, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất trong Quý III/2023; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp chậm thực hiện, ảnh hưởng đến dự án.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 12Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 13

Thành phố giao Giám đốc Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trường hợp chậm triển khai thi công khi đã có mặt bằng; thi công hoàn thành dự án trong năm 2023.

Nhìn gần trạm bơm hơn 7.000 tỷ đồng bị Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nói 'chậm quá' ảnh 14

Điều hành tại phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền, tham gia trả lời bởi trước đây thành phố đã cam kết về việc thực hiện. “Bây giờ chậm như vậy thì tiến độ sẽ như thế nào? Chậm quá!”, ông Tuấn truy vấn.

Tin liên quan