Nhiều nguy cơ bùng phát dịch do…gà giống nhập lậu

Nhiều nguy cơ bùng phát dịch do…gà giống nhập lậu
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết tại một số tỉnh thành đã xuất hiện tình trạng buôn bán gà giống một ngày tuổi chưa qua kiểm dịch.
Nhiều nguy cơ bùng phát dịch do…gà giống nhập lậu ảnh 1
Tình trạng buôn bán gà giống một ngày tuổi nhập từ Trung Quốc chưa qua kiểm dịch đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành

Hiện tượng buôn bán con giống nhập lậu từ Trung Quốc xuất hiện tại một số tỉnh thành nói trên xuất phát từ nhu cầu về con giống tăng cao trong khi các cơ sở chăn nuôi gà giống chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% nhu cầu.

“Số gà giống nhập lậu chủ yếu là gà giống một ngày tuổi. Tình trạng buôn bán con giống chưa qua kiểm dịch có thể khiến dịch bệnh bùng phát. Điều này hết sức nguy hiểm do Trung Quốc hiện vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn dịch cúm gia cầm. Mới đây nhất ở nước này đã có thêm 2 trường học người nhiễm cúm A (H5N1)”- TS Sơn cảnh báo.

Thống kê mới đây của Cục Chăn nuôi cho thấy lượng cung ứng con giống của các công ty lớn hiện chỉ bằng 1/3 so với năm 2005. Giá con giống trên thị trường tăng cao, lượng cung hạn chế trong khi giá con giống nhập lậu từ Trung Quốc rẻ hơn trong nước từ 10-15%.

Biết bên cạnh nhập lậu gà giống, các chủ buôn cũng ráo riết nhập lậu cả gà thương phẩm. Giá gà nhập lậu chỉ ở mức từ 10.000 - 15.000 đồng/kg trong khi giá gà tại Hà Nội dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/kg.

Lý giải về tình trạng “sốt” gia cầm giống, ông Sơn cho biết trước Việt Nam thường nhập gà bố mẹ từ các nước như Pháp, Italia… Tuy nhiên sau khi Việt Nam đã khống chế được dịch cúm gia cầm thì những thị trường này lại xuất hiện dịch cúm gia cầm.

"Hiện các cơ sở chăn nuôi vẫn phải tiếp tục ngừng ấp nở, nuôi mới đàn thủy cầm đến hết ngày 28/2/2007 trong khi gà mới được phép cho ấp nở lại. Chính vì vậy trong vài tháng tới tình trạng “sốt” con giống sẽ còn tiếp diễn "- Ông Sơn lo lắng.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm cũng dự kiến trình Chính phủ đề án khôi phục đàn gia cầm theo hướng nuôi tập trung thay vì nuôi nhỏ lẻ như trước đây.

MỚI - NÓNG