Nhiều nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội được xuất viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/9, Bệnh viện Bạch Mai cho biết có 11 trong tổng số 27 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội điều trị tại đây đủ điều kiện xuất viện.

Như vậy sau 10 ngày điều trị đây là những bệnh n hân đầu tiên được ra viện. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đến thời điểm này phần lớn các bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy này đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khoẻ.

“Qua thăm khám, hội chẩn cho thấy có 11 trường hợp đủ điều kiện ra viện. Trong số các bệnh nhân còn lại đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai hiện trường hợp nặng nhất là bệnh nhân N.V.C (Thiếu tá biên phòng)”, TS Cơ thông tin.

Bệnh nhân C. hiện điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực trong tình trạng nặng, thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện, ý thức vẫn lơ mơ. Các chuyên gia liên tục hội chẩn, theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân N.V.C để có phương án điều trị phù hợp.

Với bệnh nhân Vũ Thị Nhung, bác sĩ công tác tại khoa Giải phẫu bệnh (Bệnh viện Bạch Mai), sức khỏe đã có nhiều hồi phục, giao tiếp tốt nhưng vẫn tiếp tục thở oxy gọng.

"Các trường hợp khác cơ bản ổn định, một số bệnh nhân tiếp tục theo dõi, điều trị ô xy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO và điều trị liệu pháp tâm lí"”, Giám đốc Đào Xuân Cơ nói.

Trong vụ tai nạn thương tâm này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao nhất hơn 80 tuổi, có 8 trẻ em, bé nhất là 8 tháng tuổi. Các bệnh nhân bị đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí...

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đến ngày 22/9 còn 1 nạn nhân đang điều trị. Đó là nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh. Hiện bệnh nhân đã qua 2 đợt phẫu thuật, tình trạng cải thiện tích cực. Bệnh nhân đã tìm thấy con trai được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng đang điều trị cho 2 nạn nhân là bố con, sức khỏe và tinh thần đã ổn định hơn. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn có một bệnh nhi 3 tuổi cùng mẹ mang thai 11 tuần được theo dõi tích cực. Bệnh viện Quân y 103 đang điều trị 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải.

Tại Bệnh viện Việt Đức, nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận cũng được theo dõi sát tình trạng sức khỏe, tâm lí.

MỚI - NÓNG