Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 27/3, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức phát động trồng cây xanh bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 1

Lãnh đạo Thành đoàn và Cty điện lực TP Cần Thơ trồng cây xanh. - Ảnh: TĐCT

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 2

Anh Đào Chí Nghía, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 nhằm mục đích kêu gọi mọi người dân cùng chung tay tuyên truyền để cộng đồng nhận thức đúng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2021.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 3
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 4
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 5

Tuyên truyền người dân tiết kiệm điện

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 diễn ra bằng nhiều hình thức như: tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết, tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, tuyên truyền chợ văn minh – an toàn – tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 6
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 7
Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất tại Cần Thơ ảnh 8

Cán bộ tuyên truyền đến người dân sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường

Sau lễ phát động, diễn ra hoạt động trồng 1.200 cây kèn hồng trên tuyến đường Quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đồng thời, đồng loạt ra qua tuyên truyền chợ văn minh - an toàn - tiết kiệm điện tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố như: tuyên truyền và phát tờ rơi về phòng cháy chữa cháy, an ninh trậ tự, vận động người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết và phát tuí tự phân huỷ thân thiện môi trường, thay thế túi nilon nhằm tuyên truyền cho người dân hạn chế sử dụng túi nilon.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.