Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ video trên TikTok, Sonya First không ngờ hành động của mình được lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng tích cực đến thế từ các bạn trẻ Việt Nam.

Trong clip, trông thấy xung quanh đầy nhựa và rác, thay vì tắm biển, cô gái quyết định thu gom những thứ trôi nổi trên biển với mong muốn kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, ngừng xả rác bừa bãi. Hiện video Sonya thu gom rác thu hút tới hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội TikTok và nhận được nhiều lời cảm ơn của cộng đồng mạng.

Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 1 Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc (ảnh cắt từ clip)

Cô nhắn nhủ việc vứt xả rác bừa bãi không tốt cho con người, thiên nhiên và động vật hoang dã. Nếu sử dụng nhựa, hãy tái chế đúng cách.

Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 2 Cô gái Nga ca hát ở đảo Phú Quốc

Trên trang cá nhân, cô gái Nga đăng ảnh mình xuất hiện trên báo và viết: "Tôi không trông đợi video này sẽ thu hút nhiều người đến thế, nhưng tôi rất vui vì điều đó. Tôi hy vọng có thể tạo ra điều gì đó khác biệt và khiến mọi người có ý thức hơn trong việc xả rác và bỏ lại rác."

Ngay dưới bài đăng của Sonya, rất nhiều bạn trẻ cùng "thả tim" và bình luận: "Hành động của bạn đang truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều chia sẻ với suy nghĩ của bạn...."

Sonya Firsova, năm nay 27 tuổi, người Nga, đã "phải lòng" sự thân thiện, hiếu khách của người dân Việt Nam. Cô bạn đa tài là người mẫu, ca sĩ, có khả năng chơi nhiều nhạc cụ như mandolin, guitar, piano...

Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 3

Hai chị em người Nga từng đến Thái Nguyên, Nghệ An... Dịp Tết vừa qua, Sonya First cũng có dịp mặc áo dài Việt, dạo chơi chợ hoa phố cổ Hà Nội, thăm vườn đào, vườn quất...

Trước khi được biết đến với clip thu gom rác ở biển Phú Quốc, cặp chị em Sonya và Viola First đã thành lập nhóm Sisters First, từng gây chú ý với nhiều video clip cảnh sắc nên thơ được quay tại nhiều địa điểm ở Việt Nam như Ninh Bình, Hà Nội...

Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 4 Sonya cùng các bạn trẻ Việt Nam đàn hát trên phố đi bộ ở Hà Nội
Hai chị em Sonya - Viola hát bản mashups "Người ơi, Người ở đừng về" và "Bèo dạt mây trôi", được quay ở Ninh Bình.
Học âm nhạc từ năm 5 tuổi, hai chị em đều tốt nghiệp Học viện âm nhạc danh giá của Nga và Anh. Từng du ca tới 19 quốc gia trong vòng 10 năm qua, hai "bông hồng Nga" chọn Việt Nam là nơi gắn bó. Cũng chính giai điệu dân tộc Việt độc đáo là thứ "níu chân" hai cô gái ở lại nơi này. Sonya từng cho biết rất xúc động khi được đến Việt Nam và lắng nghe những ca khúc mộc mạc đầy tình cảm.
Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 5 Viola First

Ngoài đàn hát, Sonya First còn có tài vẽ tranh, cô gái Nga từng đăng rất nhiều bức vẽ đẹp mắt trên trang cá nhân, trong đó có bức cô gái Việt trong tà áo dài trắng với chú thích: "Phụ nữ Việt Nam có vẻ đẹp thanh lịch rất đặc biệt."

Cô gái Nga thu gom rác ở biển Phú Quốc từng gây ấn tượng khi hát 'Bèo dạt mây trôi' ảnh 6 Hình ảnh cô gái Việt mặc áo dài trong tranh của Sonya 
Hai chị em người Nga còn tích cực làm từ thiện giúp người Mông, tới các gia đình nghèo, tặng chăn ấm, kêu gọi ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.