Nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ vì cộng đồng

Nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng thu hút các thầy thuốc trẻ tham gia
Nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng thu hút các thầy thuốc trẻ tham gia
TPO - Chiều 3/7, tại Hà Nội, T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khoá III, do PGS.TS Trần Văn Thuấn – Chủ tịch Hội chủ trì. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Phi Long – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ Việt Nam thời gian qua có nhiều kết quả đáng ghi nhận, có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Đặc biệt phong trào, hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân được rất nhiều y, bác sĩ trẻ hưởng ứng tham gia.

"Các hoạt động này không chỉ thể hiện sự gắn kết, tình yêu thương đồng bào, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những trải nghiệm đáng quý trong nghề nghiệp mà còn thể hiện chiều sâu y đức của tầng lớp Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Thông qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp đội ngũ Thầy thuốc trẻ có nhiệt huyết, hoài bão mong muốn đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội vì sức khỏe cộng đồng, nâng cao hình ảnh người Thầy thuốc nhân dân”, anh Nguyễn Phi Long nói.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng gắn với chuyên môn như: Chương trình cổ động hiến máu “Blouse trắng vì người bệnh cần máu”, ngày hội “Tháng ba biên giới”; cũng như các hoạt động tình nguyện khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khắp các vùng miền Tổ quốc.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), thầy thuốc trẻ có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động.

Hàng trăm trường hợp thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã được mổ mắt miễn phí. Hàng nghìn thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, mẹ VNAH tại các tỉnh, thành trong cả nước được khám chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí.

Các thầy thuốc trẻ còn đảm nhiệm đường dây nóng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người có công, thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức khám sàng lọc trước, trong và sau hành trình cho các đối tượng lão thành cách mạng, bà mẹ VNAH, thương bệnh binh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, như: Tổ chức Hành trình chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trên toàn quốc tại 9 tỉnh thành trong cả nước, từ tháng 9 đến tháng 11; phát động chương trình Duyên dáng ngành Y; Bình chọn danh hiệu Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các quản lý trẻ ngành Y tế...

Nhiều hoạt động chăm sóc sức khoẻ vì cộng đồng ảnh 1 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa cho ba nhân sự bổ sung vào BCH T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III
PGS trẻ nhất Việt Nam 2016 vào BCH Hội

Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn bổ sung 3 nhân sự BCH T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cụ thể: PGS.TS Trần Xuân Bách, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường ĐH Y Hà Nội. Đây là PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2016; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016, cũng là Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2016.

Cùng với PGS.TS Trần Xuân Bách có Thạc sỹ, bác sỹ Trương Quang Việt – Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Thạc sỹ, bác sỹ Đỗ Quang Thành – Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị cũng hiệp thương anh Dương Huy Lương – Uỷ viên BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng CỤc Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế vào Ban Thường vụ T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

 Đồng thời, hiệp thương chọn anh Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ kiêm Phó Tổng thư ký T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III giữ chức danh Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ VN khoá III thay anh Nguyễn Bá Tĩnh đã thuyên chuyển công tác.

MỚI - NÓNG