Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
Trong hai ngày 23, 24/9/2016, sẽ diễn ra Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Chương trình khám chữa bệnh từ thiện cho 1000 người dân tại xã Tĩnh Bắc huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn.

Đây là những hoạt động thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2016 do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC - chi nhánh Hà Nội tổ chức.

Chương trình diễn ra trong hai ngày với các hoạt động tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1000 người dân, tư vấn nghề nghiệp và việc làm do Trung tâm thanh thiếu niên tỉnh Lạng Sơn thực hiện tư vấn cho trên 200 bà con nhân dân, tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 200 trẻ em phòng chống dịch bệnh. Kết quả đã khám và phát thuốc tặng quà cho trên 850 bà con nhân dân với tổng số quà trị giá 40 triệu đồng quà và 60 triệu đồng tiền thuốc, phát trên 500 bộ quần áo cho bà con nhân dân và trẻ em; cắt tóc miễn phí cho hơn 100 bạn học sinh các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã, tặng quà cho 200 trẻ em 200 xuất quà trị giá 8 triệu đồng.

Chương trình đã để lại trong nhân dân niềm tin và dấu ấn tốt đẹp góp phần quan trọng thúc đẩy công tác Hội và phong trào thanh niên phát triển mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Qua đây, các hoạt động tình nguyện được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệu quả trong các đợt hiến máu, khám phát thuốc chữa bệnh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.