Nhiều hoạt động chăm lo cho hơn 10 nghìn gia đình công nhân ở lại TPHCM đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 10.000 gia đình Đoàn viên công đoàn, công nhân ở lại TPHCM đón Tết sẽ được miễn phí vé vào cổng, miễn phí tham quan, trải nghiệm 32 trò chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen và có một bữa cơm sum họp của gia đình.

Sáng 29/1, tại công viên văn hóa Đầm Sen, Liên đoàn Lao động TPHCM đã khai mạc chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố – Xuân Nhâm Dần 2022”.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thuý và 100 gia đình công nhân đại diện cho hơn 10.000 gia đình công nhân tham gia chương trình.

Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tặng quà cho 100 gia đình công nhân lao động tiêu biểu và lì xì mừng năm mới cho các cháu thiếu nhi tham dự chương trình.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phạm Chí Tâm, do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình công nhân lao động đã ở lại TPHCM đón Tết xa nhà. Chia sẻ với những khó khăn của công nhân, lao động, các cấp công đoàn TPHCM đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết" như Chương trình “Tết sum vầy", “Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình", “phiên chợ công nhân online"…”.

Nhiều hoạt động chăm lo cho hơn 10 nghìn gia đình công nhân ở lại TPHCM đón Tết ảnh 1

Chương trình chăm lo cho hơn 10 nghìn gia đình công nhân khó khăn ở lại TPHCM đón Tết khai mạc vào sáng 29/1. Ảnh: Thành uỷ TPHCM

Chương trình “Công nhân vui Tết cùng thành phố" do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ tổ chức cho 10.250 gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân tiêu biểu ở lại TPHCM với khoảng 40.000 người vui Tết tại khu du lịch Công viên Văn hóa Đầm Sen từ ngày 29/1 đến 13/2.

Tham gia chương trình, các gia đình công nhân được miễn phí vé vào cổng, miễn phí tham quan, được trải nghiệm 32 trò chơi tại công viên văn hóa Đầm Sen và có một bữa cơm sum họp của gia đình.

“Đây là món quà tri ân của Liên đoàn Lao động TPHCM dành tặng các gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, tạo không khí vui tươi, đầm ấm và lạc quan đón chào năm mới với hy vọng sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn năm cũ” - ông Tâm chia sẻ.

Nhiều hoạt động chăm lo cho hơn 10 nghìn gia đình công nhân ở lại TPHCM đón Tết ảnh 2

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc các gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân, các cháu thiếu nhi, một mùa Xuân mới luôn mạnh khỏe, ấm áp với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Ông cũng gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến gia đình ở quê và chúc có một mùa Xuân thật an toàn, ấm áp và nghĩa tình.

MỚI - NÓNG