Nhiều hộ nghèo được vào “phố hàng rong”

TP - Chiều 20/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã làm việc với các sở ban ngành và lãnh đạo quận 1, quận 3 về tái bố trí các hộ hàng rong, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực trung tâm TPHCM.

Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết, sẽ thí điểm tổ chức khoảng 100 hộ dân có hộ khẩu thường trú tại quận 1 đang kinh doanh lấn chiếm vỉa hè thuộc địa bàn quận. Ba địa điểm dự kiến tổ chức “phố hàng rong” là vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, bên trong công viên Bách Tùng Diệp và vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh.

Cụ thể: tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm dài 40m dự kiến bố trí 20 hộ kinh doanh hàng ăn. Khu vực thứ 2 là khuôn viên Bách Tùng Diệp dự kiến bố trí 15 hộ kinh doanh 6h-9h sáng mỗi ngày. Khu vực thứ ba là lề đường Chu Mạnh Trinh dài 140m, dự kiến bố trí 35 hộ. Tiêu chí sắp xếp là các hộ nghèo và cận nghèo.

147 hộ hàng rong dự kiến bố trí trên địa bàn phường Bến Nghé.

Theo lãnh đạo UBND quận 4, quận dự kiến sắp xếp người bán hàng rong trên đường Vĩnh Khánh (dài 1,5 km) bằng cách tạm trưng dụng các thửa đất công còn trống để bố trí cho khoảng 150 hộ dân. Địa điểm thứ hai là các tuyến đường Đinh Lễ, Lê Quốc Hưng, Lê Văn Linh xung quanh chợ Xóm Chiếu sẽ tổ chức sắp xếp lại cho 141 hộ. 

Ngoài ra, lãnh đạo quận 4 cũng đề xuất bố trí cho các hộ kinh doanh trên một phần vỉa hè đường Bến Vân Đồn để phục vụ khách du lịch.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đồng ý cho quận 1 tổ chức thí điểm “phố hàng rong” trên đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND quận 4 có phương án cụ thể trình UBND thành phố xem xét trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.