Nhặt rác thải dưới đáy biển Lý Sơn

TPO - Các thợ lặn đã lặn thu gom, phân loại và xử lý cả trăm kg rác thải nhựa nhằm bảo vệ rạn san hô trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 25/5, đại diện Ban quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Lý Sơn (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), kết hợp với chương trình hành động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, đơn vị đã tổ chức thu gom, xử lý rác thải đại dương và lặn bắt, tiêu diệt các sinh vật gây hại cho rạn san hô trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Theo đó, đội thợ lặn BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã lặn thu gom rác thải và tiêu diệt các sinh vật gây hại tại 3 bãi rạn san hô trong khu bảo tồn. Các thợ lặn đã thu gom, phân loại và xử lý cả trăm kg rác thải khó phân hủy như: Lưới, dây curoa, vỏ chai nhựa, vỏ lon, lốp xe tải, quần áo vải, cước dây câu, ống dây nhựa,….

Nhặt rác thải dưới đáy biển Lý Sơn ảnh 1

Các thợ lặn thu gom rác dưới đáy biển Lý Sơn. Ảnh: Hữu Danh

Nhặt rác thải dưới đáy biển Lý Sơn ảnh 2

Rác thải được thu gom, phần lớn là rác thải nhựa. Ảnh: Hữu Danh

Lượng rác này phát sinh trong quá trình sinh hoạt của người dân và du khách cũng như hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Bên cạnh đó, đội thợ lặn còn kiểm tra, tiêu diệt nhiều tác nhân gây hại cho rạn san hô trong khu bảo tồn biển.

“Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã nhiều đợt phối hợp với lực lượng tình nguyện viên đã thu gom, xử lý gần 1 tấn rác thải nhựa ven bờ biển và rạn san hô trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn”, đại diện BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết.

Nhặt rác thải dưới đáy biển Lý Sơn ảnh 3

Thợ lặn tiêu diệt nhiều tác nhân gây hại cho rạn san hô. Ảnh: Hữu Danh

BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn đề nghị ngư dân, các thuyền viên trên tàu đi biển, khách du lịch vui chơi, giải trí trải nghiệm trên biển, các phương tiện vận tải hàng hoá và hành khách trên biển hãy ý thức hơn về bảo vệ môi trường trong hoạt động sinh hoạt, khai thác, đánh bắt để bảo vệ môi trường biển đảo.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tổ chức giám sát các rạn san hô, đặt 3 trạm theo dõi để bảo vệ, xử lý rác thải và ghi nhận số liệu so sánh từng năm. Mỗi trạm khảo sát trên diện tích khoảng 500m2. Mỗi thợ lặn chịu trách nhiệm quan sát một trạm.

Khu bảo tồn biển Lý Sơn có tổng diện tích mặt nước trên 7.000 ha với 3 phân khu chức năng. Nhiều năm trước, vùng biển Lý Sơn có độ đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái điển hình như rạn san hô, thảm cỏ biển với trên 700 loại động thực vật biển được xác định.

Tuy nhiên, tình trạng khai thác tận diệt trong thời gian dài nên độ đa dạng sinh học ở vùng biển này bị suy giảm nghiêm trọng nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Tin liên quan