QUẢNG NGÃI:

Người dân đảo Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu dự trữ

0:00 / 0:00
0:00
Lo sợ mưa lớn kéo dài, biển động mạnh, Hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu dự trữ.
Lo sợ mưa lớn kéo dài, biển động mạnh, Hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu dự trữ.
TPO - Lo sợ mưa lớn kéo dài, biển động mạnh, tuyến vận tải đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại phải tạm dừng. Chiều ngày 10/10, hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đổ xô đi mua xăng, dầu để tích trữ.

Theo đó, ngay từ sáng sớm ngày 10/10, hàng trăm người dân trên đảo Lý Sơn đã đổ về hai cây xăng ở trên đảo để đổ xăng bất chấp trời mưa lớn. Nhiều người mang cả can nhựa 5-20 lít chờ sẵn bên ngoài cửa hàng.

Do số lượng người kéo về ngày càng đông đã tạo khung cảnh bát nháo quanh các cửa hàng xăng dầu. Thậm chí, một số trường hợp chờ quá lâu nhưng không đổ được xăng đã có lời qua tiếng lại với nhân viên đổ xăng. Hiện toàn huyện có 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu chính là Xiêm Thi và Nhiên Phường.

Bà Trần Thị Phường, chủ hai cửa hàng xăng dầu Nhiên Phường ở huyện đảo Lý Sơn, xác nhận bà con có người mua 10 lít, có người mua đến 50 lít. “Bà con sợ mấy hôm tới biển động, các tàu không thể vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo được nên mới lo lắng đi mua nhiên liệu về dự trữ trong nhà như vậy”, bà Phường nói thêm.

Người dân đảo Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu dự trữ ảnh 1

Số lượng người kéo về ngày càng đông đã tạo khung cảnh bát nháo quanh các cửa hàng xăng dầu.

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, huyện đã nắm được tình hình người dân đổ xô mua xăng dầu dự trữ. Nguyên nhân người dân đổ xô đi mua xăng dầu là do các thông tin thiếu xăng dầu tại một số tỉnh thành, và biển động kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, nên một số người lợi dụng tung tin đồn nguồn cung xăng dầu trên đảo đã cạn kiệt.

“Chính quyền địa phương đã trao đổi với Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường và được biết hiện xăng dầu trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều, đủ cung cấp cho người dân. Bởi ngày 9/10, doanh nghiệp này đã nhập về 8.000 lít xăng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”, bà Hương thông tin.

Huyện đảo Lý Sơn nằm ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý (khoảng 24Km). Huyện chưa có các công trình, phương tiện chuyên dụng cho việc tồn chứa xăng dầu. Do đó, các đơn vị đầu mối chỉ cung cấp xăng dầu tại cảng Sa Kỳ (địa phận đất liền) với mức giá bán lẻ theo giá vùng I. Việc vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra đảo Lý Sơn do doanh nghiệp bán lẻ tự triển khai thực hiện, bán với mức giá bán lẻ vùng II (các địa bàn xa cảng đầu nguồn, chi phí kinh doanh cao, giá bán xăng dầu tăng thêm tối đa 2%).

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu dự trữ xăng, dầu. Bởi, xăng dầu là chất có khả năng cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt.

Nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng, dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài, tạo thành môi trường nguy hiểm gây cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Người dân đảo Lý Sơn đổ xô mua xăng dầu dự trữ ảnh 2

Nhiều người mang cả can nhựa 5-20 lít chờ sẵn bên ngoài cửa hàng.

Cũng theo bà Hương, thời tiết xấu, các hoạt động vận tải tiêu thụ nhiên liệu lớn như ô tô, tàu khách… cũng ngừng hoạt động, trong khi lượng xăng đang có đủ để đáp ứng người dân huyện đảo trong thời gian từ 15-20 ngày. Đối với thực phẩm, huyện cũng dự trữ đủ để không người dân nào thiếu lương thực trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ông Nguyễn Hữu Đoan - Giám đốc BQL Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, do biển động mạnh nên hiện tại hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại phải tạm dừng kể cả tàu khách, vận chuyển hàng hóa.

“Mọi hoạt động vận tải phải tạm dừng để đảm bảo an toàn về người và của. Khi nào thời tiết ổn định, các hoạt động vận tải sẽ được phép hoạt động trở lại. Thời gian qua, các đơn vị cung ứng xăng dầu, thực phẩm tại đảo Lý Sơn đã vận chuyển nguồn hàng ra đảo rất lớn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên đảo khi biển động kéo dài”, ông Đoan nói thêm.

MỚI - NÓNG