Google News

Nhân vật có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc

TPO - Danh hiệu “Diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất” suốt 13 năm liên tiếp thuộc về Lee Min Ho. Ở bảng chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố kết quả cho thấy BTS giữ vị trí số một trong hạng mục “ngôi sao Hallyu có sức ảnh hưởng nhất”, Lee Min Ho và BlackPink bám sát.

Ai có sức ảnh hưởng nhất

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố kết quả Khảo sát thực trạng Hallyu ở nước ngoài 2026 (dữ liệu năm 2025), cho thấy BTS tiếp tục giữ vị trí số một trong hạng mục ngôi sao Hallyu có sức ảnh hưởng nhất.

Theo khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Korea Foundation for International Cultural Exchange thực hiện, BTS đạt 6,9% bình chọn, khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm trên thị trường toàn cầu.

image-1774952786744-1265.png
BTS đứng đầu danh sách “ngôi sao Hallyu có sức ảnh hưởng nhất”.

Xếp sau là nam diễn viên Lee Min Ho với 4,6%. Đồng hạng ba là nhóm nhạc nữ BlackPink và Jungkook, cùng đạt 3%. Tiếp đó là Lisa (2,1%), Faker và IU (cùng 1,9%). Sự xuất hiện của Faker cho thấy làn sóng Hallyu đang mở rộng sang lĩnh vực thể thao điện tử.

Ở từng lĩnh vực, BTS dẫn đầu hạng mục ca sĩ với 21,9%, đánh dấu 8 năm liên tiếp đứng đầu. BlackPink giữ vị trí thứ hai suốt 7 năm với 12,6%. Trong khi đó, Lee Min Ho tiếp tục thống trị mảng diễn viên với 13 năm liên tiếp xếp hạng nhất, xếp sau anh là minh tinh Song Hye Kyo.

Về nội dung, các sản phẩm như Squid Game, ParasitePUBG: Battlegrounds duy trì sức hút lâu dài. Trong đó, Squid Game tiếp tục dẫn đầu mảng phim truyền hình với 12,4%.

image-1774973696502.jpg
image-1774973727868.jpg
Nhóm nhạc BlackPink (trái) và Faker - vận động viên eSports ảnh hưởng nhất thế giới.

Khảo sát cũng cho thấy ẩm thực là lĩnh vực có tỷ lệ trải nghiệm Hallyu cao nhất toàn cầu (78%), tiếp đến là phim ảnh (77,9%), phim truyền hình (72,9%) và âm nhạc (71,9%). Về mức độ phổ biến tại các quốc gia, ẩm thực (55,1%), âm nhạc (54%) và làm đẹp (52,6%) là những trụ cột chính.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn dẫn đầu về mức độ tiếp cận, trong khi châu Âu và châu Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Tại Mỹ, tỷ lệ trải nghiệm phim, truyền hình và giải trí đều tăng hơn 10 điểm phần trăm. Ở châu Âu, mức tăng mạnh ghi nhận tại Pháp, Italy và Tây Ban Nha trong lĩnh vực âm nhạc.

Trung bình mỗi người trải nghiệm Hallyu dành 14,7 giờ/tháng để tiêu thụ nội dung Hàn Quốc và chi khoảng 16,6 USD, tăng so với năm trước. Đáng nói, xu hướng tiêu thụ nội dung cũng thay đổi khi khán giả thường tiếp cận qua mạng xã hội và video ngắn trước, sau đó chuyển sang các nền tảng OTT để xem bản đầy đủ.

image-1774973414413.jpg
image-1774973707045.jpg
Ở mảng ca sĩ, Jungkook dẫn đầu về sức hút solo, đặc biệt chiếm ưu thế tại các thị trường phương Tây như Mỹ và châu Âu. Theo sau anh là Lisa (phải).

Theo đánh giá của cơ quan khảo sát, Hallyu không còn là hiện tượng nhất thời mà đang dần trở thành văn hóa bền vững trên thị trường toàn cầu, với sức lan tỏa ngày càng đa dạng và sâu rộng.

Phía Bộ cho biết đã mở rộng phạm vi khảo sát khi bổ sung thêm các quốc gia mới gồm Singapore, Chile và Poland, nâng quy mô mẫu lên 27.400 người.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến với đối tượng là những người từ 15-59 tuổi từng trải nghiệm nội dung văn hóa Hàn Quốc tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khoảng thời gian từ ngày 13/11-12/12 năm 2025.

Bí quyết của Lee Min Ho

Cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách với nhiều khán giả là Lee Min Ho. Nam diễn viên có thời kỳ nổi đình đám tại châu Á với những bộ phim thần tượng, tuy nhiên những năm gần đây anh không có tác phẩm nổi bật, chìm nghỉm tại thị trường điện ảnh.

Xếp sau anh là nữ diễn viên Song Hye Kyo. Nhiều năm bám đuổi, minh tinh vẫn chưa vượt qua Lee Min Ho trong các đợt khảo sát về sức ảnh hưởng.

Tờ Chosun nhận định bí quyết giúp Lee Min Ho duy trì vị trí số một suốt 13 năm không chỉ nằm ở danh tiếng sẵn có, mà còn ở khả năng liên tục biến hóa và tự chứng minh giá trị qua từng dự án.

Việc chưa từng đánh mất ngôi đầu trong bảng xếp hạng mức độ yêu thích suốt hơn một thập kỷ cho thấy sức cạnh tranh bền bỉ của nam diễn viên, ngay cả khi thị trường thay đổi chóng mặt theo xu hướng.

image-1774973453107.jpg
image-1774973754400.jpg
Lee Min Ho dẫn đầu suốt 13 năm liên tiếp, Song Hye Kyo (phải) xếp hạng 2 mảng diễn viên.

Thành tích này càng có ý nghĩa khi quy mô khảo sát ngày càng mở rộng, với số lượng quốc gia và mẫu người tham gia tăng đáng kể. Điều đó cho thấy mức độ nhận diện và ảnh hưởng của Lee Min Ho không mang tính nhất thời, mà được xây dựng trên nền tảng niềm tin và sự yêu mến ổn định từ công chúng quốc tế.

Không dừng lại ở phim truyền hình hay điện ảnh, Lee Min-ho còn chủ động mở rộng phạm vi hoạt động thông qua các dự án trên nền tảng OTT toàn cầu. Anh dần trở thành một “thương hiệu” đại diện cho làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu).

Ra mắt từ năm 2006, Lee Min Ho vươn lên hàng sao hạng A nhờ loạt phim đình đám như Vườn sao băng, Người thừa kế, Chuyện tình biển xanh, Thợ săn thành phố... qua đó củng cố vị thế ngôi sao Hallyu hàng đầu cả trong nước lẫn quốc tế.

Sau khi tái ngộ khán giả với phim điện ảnh Omniscient Reader năm 2025, tài tử được kỳ vọng tiếp tục gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng trong dự án mới Assassins của đạo diễn Hur Jin-ho.