Nhãn hàng BoniDetox giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ bị bệnh tim

0:00 / 0:00
0:00
Biết không thể kiếm đâu ra số tiền 230 triệu để phẫu thuật tim, anh Chung nghẹn ngào xin bác sĩ cho về nhà chờ chết, chấp nhận từ bỏ cuộc sống, vợ con và gia đình. Biết được hoàn cảnh đáng thương của anh Chung qua báo Điện tử Dân trí, đại diện nhãn hàng BoniDetox của công ty Botania ngay lập tức lên đường tới viện Tim Mạch, bệnh viện Bạch Mai – nơi anh Chung đang điều trị.

Nhãn hàng BoniDetox nghẹn lòng trước lời cầu xin được về nhà chờ chết của anh Chung

Anh là Hoàng Văn Chung (sinh năm 1989, trú ở xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) – người dân tộc Tày, anh có vợ là chị Hoàng Thị Thu và một cô con gái 8 tuổi. Cuộc sống ba người nhà anh chỉ trông chờ vào mấy sào nương cằn cỗi. Dù đã làm việc quần quật từ sáng đến tối nhưng gia đình anh lúc nào cũng trong cảnh chạy ăn từng bữa. Và tới khi anh – người đàn ông trụ cột của gia đình bỗng bị ngất đi vì bệnh tim thì cuộc sống của gia đình anh càng trở nên bế tắc.

Nhãn hàng BoniDetox giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ bị bệnh tim ảnh 1

Gương mặt thất thần của anh Chung ở bệnh viện

Hai tay đỡ ngực, giọng nói thều thào, đứt quãng, anh Chung mệt mỏi chia sẻ với đại diện nhãn hàng BoniDetox chúng tôi: “Em muốn sống lắm các anh chị ơi, nhưng biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Vì em mà vợ em khổ, con em khổ, em không muốn thành gánh nặng cho gia đình, giờ chỉ mong được về nhà để con gái được nhìn thấy bố lần cuối”- người đàn ông tội nghiệp nấc nghẹn, gắng chút sức tàn quay mặt giấu đi những giọt nước mắt vừa ứa ra.

Chị Thu ngồi bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Ba năm trước, đang đi làm thì chồng em bị ngất đi, đi bệnh viện mới biết bị bệnh tim nặng. Đợt đó để điều trị cho chồng, em phải vay mượn khắp nơi, cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở, và cả nhà của bà ngoại nữa mới đủ 140 triệu để cứu anh. Đến giờ bệnh của chồng em lại tái phát, em đã phải bán tới cân thóc cuối cùng rồi nhưng chỉ đủ tiền xe, tạm ứng viện phí thôi, còn số tiền 230 triệu phẫu thuật kia thì em không biết phải xoay sở ở đâu nữa”.

Nắm chặt tay đại diện nhãn hàng BoniDetox – cô gái trẻ run run nói: “Xin hãy cứu chồng em với các anh chị ơi…”, tiếng khóc nức nở của người phụ nữ nghèo khó khiến cả phòng bệnh càng trở nên ngột ngạt, bi thương.

Nhãn hàng BoniDetox chia sẻ niềm vui với vợ chồng anh Chung

Trao đổi với đại diện nhãn hàng BoniDetox, bác sĩ Bùi Văn Thường, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh nhân Chung mắc suy tim rất nặng, đã ngừng tuần hoàn 2 lần, xuất hiện nhịp nhanh thất bền bỉ gây rối loạn huyết động. Nhịp nhanh thất là 1 loại rối loạn nhịp ác tính, gây ngừng tim và đột tử. Phương pháp duy nhất để cứu bệnh nhân là phẫu thuật đặt máy khử rung tự động (ICD). Chi phí máy ICD khá lớn, dự trù kinh phí khoảng 230 triệu đồng sau khi đã trừ Bảo hiểm y tế".

“Bệnh nhân còn rất nhiều hi vọng mà chỉ vì kinh tế khó khăn khiến bệnh nhân phải đầu hàng số phận thì xót xa quá, bệnh nhân cứ nằng nặc xin chúng tôi cho về nhà vì không có tiền, nếu giờ mà về thì nguy cơ tử vong rất cao.Bởi thế chúng tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bệnh nhân vượt qua được cửa tử, trở về với gia đình”.

Nhãn hàng BoniDetox giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ bị bệnh tim ảnh 2

Đại diện nhãn hàng BoniDetox trao quà cho chị Thu – vợ anh Chung

Nghe bác sĩ Thường nói, rồi nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người vợ, gương mặt thất thần của người chồng, chúng tôi biết rằng mình có mặt ở đây là việc làm đúng đắn. Gửi tới anh chị món quà là tấm lòng của tập thể nhân viên thuộc nhãn hàng BoniDetox, mong rằng nó sẽ góp phần vào số tiền phẫu thuật của anh, tuy rằng chưa đủ nhưng để anh biết rằng trong cuộc chiến với bệnh tật anh không hề đơn độc, sẽ luôn có những người tốt đồng hành cùng anh. Đồng thời, nhãn hàng BoniDetox hi vọng hành động này của chúng tôi sẽ giúp lan tỏa yêu thương, để nhiều người biết tới hoàn cảnh của anh hơn, giúp đỡ và mang lại cho anh sự sống.

Và điều kỳ diệu đã thực sự tới, chỉ sau một thời gian ngắn, rất nhiều mạnh thường quân khác đã biết tới hoàn cảnh của anh Chung và số tiền 230 triệu phẫu thuật cho anh đã có đủ. Hiện tại ca mổ của anh Chung đã thành công tốt đẹp và anh đang dần lấy lại được sức khỏe. Xin chúc mừng anh đã vượt qua được cửa tử và tái sinh thêm một lần nữa.

Lan tỏa yêu thương cùng nhãn hàng BoniDetox

Có một câu danh ngôn nói rằng “Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó” - Vì thế đừng nói suông mà hãy hành động, nhãn hàng BoniDetox chúng tôi sẽ không chỉ nói những lời hay mà sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh tất cả.

Không chỉ là trường hợp của anh Chung mà nhãn hàng BoniDetox đã đồng hành cùng rất nhiều những mảnh đời khó khăn khác trên khắp cả nước. Và trong tương lai, nhãn hàng BoniDetox sẽ tiếp tục chung tay góp sức không chỉ trong công cuộc chăm sóc sức khỏe toàn dân, mà còn trong các hoạt động xã hội để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Chính bởi sự đóng góp to lớn cho cộng đồng như thế nên năm 2021, nhãn hàng BoniDetox đã vinh dự nhận được giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng trao tặng.

Nhãn hàng BoniDetox giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ bị bệnh tim ảnh 3

Nhãn hàng BoniDetox và giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”

Được biết, BoniDetox là sản phẩm đến từ Mỹ do công ty Botania phân phối tại Việt Nam. Với thành phần 100% thảo dược như fucoidan, xuyên tâm liên, cúc tây, tỳ bà diệp, xuyên bối mẫu, lá ô liu, hoàng cầm, bồ công anh, bạch đàn, cam thảo ý… BoniDetox hỗ trợ giải độc và bảo vệ phổi, giảm nhanh các triệu chứng đờm, ho, khó thở ở những bệnh nhân mắc viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, hen suyễn…

Hi vọng trong tương lai, nhãn hàng BoniDetox sẽ trở thành người đồng hành đáng tin cậy không chỉ với những bệnh nhân bị mắc các bệnh phổi mãn tính mà còn là tất cả những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh đáng thương trên khắp cả nước.

Hotline: 1800.1044

Website: https://suckhoetrongtamtay.com/

MỚI - NÓNG