Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn

TPO - Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn được tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc “của thiếu nhi” (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là đối tượng phục vụ). Năm nay, Hiệp sĩ Dế Mèn - giải thưởng quan trọng nhất - được trao cho nhà văn Lý Lan. 

Chiều 29/5, Ban tổ chức lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 - 2024 công bố các giải thưởng dành cho tác giả, tác phẩm xuất sắc.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn được tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc “của thiếu nhi” (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là đối tượng phục vụ).

Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ảnh 1
Tư nước ngoài, nhà văn Lý Lan giao lưu trực tuyến với khán giả tại lễ trao giải. Ảnh: Trọng Quân.

Mùa giải thứ 5 quy tụ nhiều loại hình văn học nghệ thuật khác nhau. Trong đó, văn học chiếm ưu thế với 5 tập/ bộ truyện dài, 1 tập thơ, 1 bộ truyện tranh, 1 bản thảo tranh truyện, 1 chùm tranh truyện…

Vòng chung khảo có 11 tác phẩm tranh tài, với sự góp mặt của cả những tác giả chuyên nghiệp như Lý Lan, Thái Chí Thanh, Đặng Chương Ngạn, Nguyễn Khắc Cường, Lữ Mai… cho đến những cây bút trẻ mới sáng tác cho thiếu nhi nhưng đã sớm có dấu ấn như May, LinhRab, Lã Thanh Hà…

Giải Hiệp sĩ Dế Mèn là phần thưởng cao quý nhất. Năm nay, Hiệp sĩ Dế Mèn gọi tên nhà văn Lý Lan với Tự truyện một con heo (NXB Trẻ). Tác phẩm kể về chú heo phải sống trong nhịp đô thị mà không biết ngày sau ra sao.

Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ảnh 2
Nhà thơ Trần Đăng Khoa là Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải thưởng Dế Mèn 2024. Ảnh: Trọng Quân.
Nhà văn Lý Lan sinh năm 1957. Nhà văn Lý Lan đã xuất bản hàng chục tác phẩm văn học gồm truyện, thơ, tiểu thuyết, tản văn. Ngôi nhà trong cỏ của bà đoạt giải A Cuộc thi sáng tác cho nhi đồng (1982 - 1984). Chuyện của vàng anh Cổng trường mở ra của bà được đưa vào sách giáo khoa phổ thông.

Từ nước ngoài, nhà văn Lý Lan (dịch giả bộ truyện Harry Potter) chia sẻ bà rất bất ngờ, không nghĩ tác phẩm sẽ thành công và được đón nhận đến vậy.

Bà đã có ý định gác bút trước khi viết Tự truyện một con heo.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng giám khảo - nhận định ưu điểm của tác phẩm này là tác giả rất hiểu đời sống, lối sống của heo, và nhiều loài vật khác nên rất sinh động và rất thật. Vấn đề đặt ra rất hay, đó là khát vọng sống tự do, không muốn làm thú cưng.

Đây là lần thứ 3 giải Hiệp sĩ Dế Mèn được trao trong 5 lần Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn được tổ chức.

Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ảnh 3
Tác giả nhí Lê Sinh Hùng (trái) giành giải Khát vọng Dế Mèn. Ảnh: Trọng Quân.

5 giải đồng hạng Khát vọng Dế Mèn được trao cho tác giả Lữ Mai với bản thảo truyện dài Dưới khung trời ngát xanh, tuyển tập thơ Vương quốc nhỏ bí mật của Lã Thanh Hà, ca khúc Trăng ơi... từ đâu đến? của Thái Chí Thanh, bản thảo truyện tranh Thư viện kỳ bí của tác giả 14 tuổi Lê Sinh Hùng và bộ truyện tranh 4 tập của họa sĩ LinhRab.

Ban tổ chức dành 2 giải tặng thưởng cho chùm sách thiếu nhi trong bộ Vun đắp tâm hồn (NXB Kim Đồng) của nhà văn May và Con khỉ vàng Bắp ở Rú Mò (bản thảo truyện dài của Đặng Chương Ngạn).

Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ảnh 4Nhà văn Lý Lan được tặng thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn ảnh 5
Hình ảnh tại triển lãm trưng bày tranh trong tác phẩm Cuộc phiêu lưu của Dế Út. Ảnh: Trọng Quân.

Ông Lê Xuân Thành - Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC giải thưởng - bày tỏ Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn ra đời cách đây 5 năm nhằm tìm kiếm những luồng gió mới trong sáng tác, trình diễn nghệ thuật của thiếu nhi, vì thiếu nhi.

Giải thưởng Dế Mèn năm nay cũng tuyển chọn những khuôn tranh xuất sắc từ 4 tập Cuộc phiêu lưu của Dế Út để làm một cuộc trưng bày trong khuôn khổ của lễ trao giải.

Tin liên quan