Nha Trang thêm 36 ca dương tính, Bộ Quốc phòng điều hơn 100 quân y hỗ trợ Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn y tế Cục Quân y triển khai xuống các địa phương chống dịch COVID-19
Đoàn y tế Cục Quân y triển khai xuống các địa phương chống dịch COVID-19
TPO - Chiến dịch tổng tầm soát COVID - 19 toàn cộng đồng của TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã phát hiện 36 ca dương tính với SAR-CoV-2. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng vừa điều 30 bác sĩ, 70 điều dưỡng đến hỗ trợ Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 15h đến 23h ngày 29/8, Chiến dịch tầm soát COVID - 19 toàn cộng đồng TP. Nha Trang đã thực hiện tại 23/27 xã, phường (trừ 4 địa phương đang thực hiện cách ly y tế gồm: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường) và lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho hơn 179.000 người dân.

Qua test nhanh, TP. Nha Trang đã phát hiện 36 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 28 trường hợp tại cộng đồng ở Phước Đồng (7 ca), Vĩnh Hải (7 ca), Phước Hải (6 ca), Vĩnh Trung (3 ca), Phước Long (1 ca), Xương Huân (1 ca), Vĩnh Hòa (1 ca), Phương Sơn (1 ca) và Vĩnh Thái (1 ca).

Chiến dịch này đã huy động 1.244 cán bộ y tế, hơn 400 chiến sỹ quân đội và dân quân, 455 đoàn thành niên, 184 giáo viên tham gia. Kết quả, toàn TP. Nha Trang đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 374.486 người, đạt 94% kế hoạch. Tính từ sáng đến trưa 30/8, TP. Nha Trang có thêm 23 ca mắc COVID - 19, nâng tổng số toàn thành phố hiện có 3.696 ca.

Cũng trong ngày 30/ 8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tiếp đón đoàn cán bộ quân y của Bộ Quốc phòng đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai. Đoàn gồm 30 bác sĩ, 70 điều dưỡng đến từ các đơn vị thuộc Quân khu 1 và Quân chủng Hải quân.

Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, thời gian qua Cục Quân y đã đưa hàng chục ngàn cán bộ y, bác sĩ vào các tỉnh phía Nam giúp các địa phương chống dịch COVID-19. Các cán bộ, nhân viên y tế được điều đến Đồng Nai là những y, bác sĩ có kinh nghiệm.

Phó cục trưởng Cục Quân y đề nghị tỉnh Đồng Nai phân công nhiệm vụ cụ thể và hỗ trợ thêm đồ bảo hộ cho các thành viên trong đoàn để sớm tiếp cận điều trị F0, giảm quá tải trong quá trình điều trị.

Tiếp đón đoàn cán bộ y tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Cục Quân y đã tăng cường cán bộ y tế cho Đồng Nai chống dịch. Theo đó, đoàn cán bộ quân y sẽ được phân công về 3 địa phương là TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và huyện Nhơn Trạch thực hiện nhiệm vụ giúp dân chống dịch.

Đến nay, trên địa bàn Đồng Nai đã có trên 8 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị quân đội tham gia chống dịch tại 238 khu cách ly, 10 bệnh viện dã chiến, 425 khu phong tỏa và trên 1 ngàn tổ, chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

MỚI - NÓNG