Khởi tố vụ án lây lan dịch COVID-19 liên quan đến nhà xe Như Vinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ổ dịch COVID-19 liên quan đến nhà xe Như Vinh đang diễn biến phức tạp, hiện đã có 7 người mắc và lây lan ra cộng đồng. Phát hiện một số dấu hiệu phạm tội liên quan đến vụ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm này, công an đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngày 28/8, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra từ ngày 19 - 26/8 tại nhà xe Như Vinh (thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương).

Nhà xe này do ông P.Đ.V (49 tuổi; ngụ thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) làm chủ, kinh doanh vận tải hành khách tuyến Đơn Dương - TP.HCM và ngược lại. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhà xe phải ngưng vận chuyển hành khách.

Mấy tháng nay, ông P.Đ.V thuê một ô tô tải, giao cho 2 lái xe, trong đó có tài xế N.A.N (33 tuổi, ngụ thị trấn D’ran) chở hàng hóa từ Đơn Dương đi TP.HCM. Sau khi từ vùng dịch TP.HCM về, tài xế N.A.N nghỉ tại trụ sở của nhà xe Như Vinh.

Khởi tố vụ án lây lan dịch COVID-19 liên quan đến nhà xe Như Vinh ảnh 1

Điểm tập kết giao hàng hóa ở Thạnh Mỹ

Ngày 23/8, tài xế N.A.N đến Trung tâm Y tế Đơn Dương làm xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã điều tra, truy vết, cách ly lấy mẫu các trường hợp liên quan. Kết quả xét nghiệm RT-PCR phát hiện 3 ca mắc COVID-19, gồm tài xế N.A.N, nhân viên bốc hàng của nhà xe Như Vinh là N.Đ.T và F1 của tài xế N.A.N là T.T.T.H.

Thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, từ khi thuê xe tải để vận chuyển hàng hóa đến nay, ông P.Đ.V không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương đối với lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa; chưa khai báo và viết cam kết tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ về việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa...

Đến ngày 26/8, Sở Y tế Lâm Đồng công bố thêm 1 ca COVID-19 mới liên quan đến nhà xe Như Vinh. Đó là ông N.B.S (56 tuổi), nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương. Ông S. đã đến nhà xe Như Vinh vào ngày 21/8 để lấy hàng và có tiếp xúc gần với bệnh nhân T.T.T.H.

Thế nhưng, khi Sở y tế tỉnh Lâm Đồng ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 (trong đó có nhà xe Như Vinh), ông N.B.S không khai báo y tế theo quy định. Nghiêm trọng hơn, mặc dù UBND thị trấn Thạnh Mỹ đã ra thông báo yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà từ 24 giờ ngày 23/8 đến 24 giờ ngày 24/8 để phục vụ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 nhưng ông S. không chấp hành, tiếp tục di chuyển đến nhiều địa điểm ở thị trấn Thạnh Mỹ, xã Tu Tra… khiến tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp.

Đến sáng nay, Sở Y tế đã công bố 7 ca mắc COVID-19 liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà xe Như Vinh; truy vết 168 F1 và 865 F2.

Công an huyện Đơn Dương tiếp tục điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án, nếu xác định có căn cứ phạm tội sẽ tiếp tục các bước điều tra, khởi tố bị can theo quy định.

Làm giấy xét nghiệm COVID-19 giả cho người thân vượt chốt

Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Trần Hoài Nam (SN 1983, trú phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) để điều tra, làm rõ hành vi làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

Đồng thời, giao Đỗ Anh Tuấn (SN 1975, cùng trú phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) cho cơ quan y tế tổ chức cách ly tập trung.

Trước đó chiều 26/8, tổ liên ngành COVID-19 A09 thuộc Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tại phường Phả Lại, TP Chí Linh. Tại đây, cảnh sát dừng xe do anh Đỗ Anh Tuấn điều khiển để kiểm tra.

Khởi tố vụ án lây lan dịch COVID-19 liên quan đến nhà xe Như Vinh ảnh 2

Qua đó, phát hiện nam tài xế sử dụng phiếu trả lời kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương nghi là giả để qua chốt.

Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong khoang lái của tài xế có 10 giấy xét nghiệm COVID-19 cùng loại đề những ngày khác nhau. Ngay sau đó, nam tài xế được đưa về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận toàn bộ giấy xét nghiệm trên đều là giả. Tuấn khai đã nhờ em họ là Trần Hoài Nam làm giả giấy xét nghiệm để bản thân và những người trong gia đình sử dụng khi qua chốt kiểm soát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam, Công an TP Chí Linh phát hiện, thu giữ một số tài liệu, 1 máy tính xách tay, 1 máy in, máy scan mà Nam sử dụng để làm giả giấy xét nghiệm. Vụ việc đang được Công an TP Chí Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 24/8, tổ liên ngành kiểm soát COVID-19 A08, Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên QL5, đoạn qua km50+700 thuộc phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương.

Tại đây, tổ cảnh sát kiểm tra ôtô tải BKS 89C-202.xx do anh Vũ Hoàng Long (SN 1996, quê huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển. Trên xe còn có 1 phụ lái là Lê Văn Vũ (SN 1990, quê Thanh Hoá).

Tài xế và phụ lái trình cảnh sát 2 phiếu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR với kết quả âm tính do Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh – Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cả 2 giấy xét nghiệm này đều có dấu hiệu làm giả.

Sau đó, tài xế và phụ lái thừa nhận bản thân chỉ được công ty chủ quản cho xét nghiệm nhanh. Còn giấy xét nghiệm PCR trên do chủ xe đưa với mục đích vượt chốt kiểm soát COVID-19.

Tổ liên ngành đã bàn giao 2 người này cho Công an TP Hải Dương tiếp tục xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG