Nhà hát Lớn Hà Nội được sơn lại quá đậm

Nhà hát Lớn Hà Nội
Nhà hát Lớn Hà Nội
TP - Sau đợt trùng tu năm 1996, Nhà hát Lớn Hà Nội lại được trùng tu, sửa chữa. Màu sơn mới bị nhiều người dân phản ánh là quá đậm, mất đi vẻ sang trọng truyền thống của công trình này.

Những ngày này, người dân khi đi qua Nhà hát Lớn không khỏi ngỡ ngàng khi công trình kiến trúc nổi tiếng của Thủ đô đang được sơn lại. Khi thi công, những mảng màu mới được sơn và mảng màu cũ tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trong khi màu sơn cũ là màu vàng nhạt, trắng ngà thì màu sơn mới nổi bật với màu vàng đậm. Nhiều người cho rằng, màu vàng mới của Nhà hát Lớn quá đậm, nổi trội, lệch với màu nguyên bản. Một số người trên các mạng xã hội còn hóm hỉnh, ghép ảnh Nhà hát Lớn mới sơn lại cùng một ngôi chùa vàng ở Thái Lan để “đọ độ vàng chóe”.

Trao đổi với Tiền Phong, KTS Lê Văn Lân, người đã gắn bó với nhiều công trình kiến trúc của Thủ đô, chỉ huy trưởng công trình Cung văn hóa Thiếu nhi Hà Nội cho rằng, ngày trước, các cụ hay nói, màu vàng này là màu thổ tả. Màu hiện nay đang sơn lại không giống với màu vôi vàng nhạt đã làm nên sự sang trọng của tòa nhà. Theo KTS Lân, việc chỉnh trang, sơn lại một Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia như Nhà hát Lớn cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh lạc lõng giữa không gian kiến trúc cũ từ “khu phố cũ”. Bên cạnh đó, đơn vị trùng tu cũng cần lưu ý về màu sắc phối hợp giữa các quần thể bên cạnh Nhà hát Lớn như: Tòa nhà Opera, Trung tâm chứng khoán… Giáo sư Hoàng Đạo Kính, một trong những người chịu trách nhiệm chính trong cuộc đại trùng tu Nhà hát Lớn giai đoạn trước cho biết, ông không hề được tham vấn ý kiến chuyên môn. Theo ông Kính, việc vội vã khoác cho di tích quốc gia lớp sơn màu vàng đậm mới là cẩu thả, không thể chấp nhận.

Trước đó, năm 1996, Chính phủ quyết định trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội với kinh phí 156 tỷ đồng. Việc trùng tu được tiến hành quy mô, tỉ mẩn, cũng có phần được nâng cấp nhưng không phá vỡ bất cứ giá trị nào của Nhà hát Lớn mà người Pháp đã tạo dựng. Dự án được hoàn thành 2 năm sau đó, dưới sự giám sát của kiến trúc sư người Pháp gốc Việt - Hồ Thiệu Trị.

Đầu năm 2015, Tòa nhà Bưu điện TPHCM - công trình trên 100 năm tuổi ở trung tâm TPHCM cũng được phủ lên một màu vàng chói. Ngay sau đó, đã xuất hiện nhiều ý kiến bất bình của người dân, người làm trong giới mỹ thuật, kiến trúc. Công trình này đã phải quay lại màu sơn nhạt hơn để phù hợp với màu sắc, kiến trúc với không gian trung tâm: Nhà thờ Đức Bà, tòa nhà Metropolitan…

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.