Nguyên Thường trực Ban Bí thư trao danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/7, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” tặng 19 người; trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và hạng Ba tặng 15 gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và gia đình liệt sĩ vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để ghi nhận công lao đóng góp của các gia đình có công với cách mạng, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang tổ chức 9 đợt lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” với 1.769 người.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư trao danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Kiên Giang ảnh 1

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (hàng đầu, bìa phải) và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (bìa trái) trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” tặng thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Kiên Giang vận động xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa; tổ chức đưa 5 đại biểu tham dự họp mặt đại biểu người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022, đưa 5 thân nhân liệt sĩ dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại 15 huyện, thành phố, với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng.

Tỉnh Kiên Giang cũng lập đoàn công tác tiếp nhận 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở tỉnh Kampốt, tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) về địa bàn Kiên Giang an táng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao bằng khen tặng 75 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trọn vẹn tinh thần “hiếu nghĩa, bác ái”

Cùng ngày, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và biểu dương người có công với cách mạng nhằm tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người có công, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư trao danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Kiên Giang ảnh 2
Tuổi trẻ Cà Mau thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 24/7.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tỉnh Cà Mau đã có trên 17.000 người con thân yêu của quê hương vĩnh viễn nằm xuống trên các chiến trường và có trên 16.000 thương binh, 2.510 mẹ Việt Nam anh hùng, 71 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư trao danh hiệu 'Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Kiên Giang ảnh 3
Mẹ Việt Nam anh hùng xúc động đến tham dự buổi lễ.

“Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hàng ngàn người con ưu tú của Cà Mau đã hiến dâng tuổi thanh xuân sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, để đất nước được độc lập, tự do”, ông Nguyễn Tiến Hải chia sẻ.

MỚI - NÓNG