TPO - Chương trình nghệ thuật "50 năm Cảnh sát Cơ động – Những chặng đường vẻ vang" đã được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối ngày 13/4. Hơn 340 nghệ sĩ và chiến sĩ, bao gồm cả những người trong và ngoài lực lượng CAND, đã tái hiện những chặng đường vinh quang trong sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.
TPO - Ngày 16/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế), tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024).
TPO - "Việc lô đất tăng giá, ví dụ năm nay 100 tỷ, năm sau lên 200 tỷ, năm sau nữa lên 300 tỷ là do thị trường, không phải do hành vi đó gây ra", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu.
TPO - Ngày 18/9, thông tin từ TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, Chánh án TAND Tối cao - Nguyễn Hòa Bình vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức Chánh án TAND tỉnh này.
TPO - Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy Bắc Giang, ngày 24/8, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá tỉnh Bắc Giang là một điểm sáng của cả nước khi luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
TPO - Chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao và đoàn công tác đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại 2 thôn Bó Pằm và Trà Ký thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), ngày 25/5 tới đây, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam".
Chiều 22/11, trong chuyến thăm và làm việc tại Phú Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.
TPO - Sáng ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.
Ngày 26/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
TPO - Hội đồng thẩm phán tối cao cho rằng có vi phạm pháp luật khi viện kiểm sát tối cao kháng nghị hủy án tử hình của Hồ Duy Hải dù đã có quyết định của Chủ tịch nước về việc không ân giảm tử hình cho Hải.
TP - “Công tác của ta ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị, quyền lợi của người dân” - lời Chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu sau 4 tháng ông tuyên thệ nhậm chức Chánh án TAND Tối cao. Cũng tại hội nghị này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các tòa án cả nước cố gắng hơn trong công việc gồm giải quyết các đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, không để tình trạng: “Cờ thi đua cứ nhận, nợ với dân vẫn còn”.
TPO - Hồ Duy Hải nhận án tử hình vào năm 2008 nhưng may mắn chưa bị thi hành án sau 12 năm. Hiện tại, Hội đồng thẩm phán tối cao đang xem xét vụ án của Hải theo thủ tục giám đốc thẩm.
TPO - Trước ý kiến cho rằng tượng vua Lý Thái Tông giống vua Lý Thái Tổ đã có, tác giả cho rằng vua đương nhiên quần áo giống nhau, chỉ khác nét mặt nhưng bố con giống nhau là đúng...
TPO - “Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, nghe rất hay nhưng ai quản lý, ai bổ nhiệm, tiền đâu ra? Đặc biệt là địa vị pháp lý của hòa giải viên ra sao?”, ĐBQH Hoàng Văn Hùng nêu.
TPO - Ở nước ta, tội phạm rửa tiền mới xuất hiện nhưng rất tinh vi và có thể lợi dụng thói quen sử dụng tiền mặt của người dân để che giấu tiền “bẩn”. Vì vậy, cần thiết có hướng dẫn để hoàn thiện khoa học pháp lý, thống nhất biện pháp xử lý loại tội phạm này.
TP - Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 ngày 23/5, Hội đồng Thẩm phán TANDTC và đại diện một số bộ, ngành đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó có Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các tội liên quan đến bảo hiểm.
TPO - Liên quan đến vụ việc xe Innova đi lùi trên cao tốc va phiên xử ở Thái Nguyên vừa qua, trao đổi với PV bên lề kỳ họp Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định “phải làm đúng theo luật”.
TPO - Chánh án TAND Tối cao cho biết ông rất tâm đắc trước câu hỏi của thẩm phán trong phiên xử bị cáo Hoàng Công Lương. Theo ông, hiện tòa án chưa tuyên nhưng trước đó còn có tòa án lương tâm…
TPO - Chánh án TAND Tối cao cho biết, ngành Tòa án có nhiều thay đổi về mặt nội dung và hình thức như triệu tập điều tra viên tới tòa và thời gian tới, tòa có thể triệu tập cả kiểm sát viên, thẩm phán.
TPO - Ngày 24/5, Quốc hội đã thảo luận dự án Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi). Do còn có ý kiến khác nhau về quy định chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, UBTVQH xin ý kiến Quốc hội về 2 phương án:
TPO - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền có tính nguy hiểm cho xã hội hơn nhiều hành vi phạm tội khác.
TPO - Ngoài những thành tựu đạt được thì ngành tòa án còn nhiều tồn tại, bất cập. Một trong số đó là viết bản án sai chính tả thậm chí án một đằng tuyên một nẻo.
TPO - "Nếu như theo đúng khung quy định của Bộ Tài chính thì mức bồi thường cho ông Nén là rất hạn chế và nó chênh lệch khá cao so với ông Chấn, mặc dù ông Chấn tù oan 10 năm, còn ông Nén là 17 năm", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.
TPO - “Thế giới lập ra quỹ, nguồn tiền lấy từ tất cả các khoản tiền thu được do phạm tội mà có từ buôn lậu, hối lộ…vào quỹ này, lấy để trả, không phải tiền thuế của dân. Họ không lấy tiền thuế của dân làm việc này”, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 17/10.