Nguy cơ trắng tay vì chôn nhờ 'kho báu' chục tỉ trong vườn bạn

Khu vườn trong nhà người bạn thân, nơi vị bác sĩ giấu tên chôn số tài sản trị giá 1,7 triệu Euro.
Khu vườn trong nhà người bạn thân, nơi vị bác sĩ giấu tên chôn số tài sản trị giá 1,7 triệu Euro.
TPO - Để tránh ánh mắt dòm ngó của thiên hạ, một bác sĩ người Đức đã xin bạn thân cho chôn nhờ hộp đồ quý trị giá 1,7 triệu Euro (hơn 41 tỉ đồng) trong vườn. Thế nhưng giờ đây, vị bác sĩ này có nguy cơ mất trắng số tài sản sau khi người bạn đột ngột qua đời.

Cách đây vài năm, một bác sĩ 69 tuổi sống tại thị trấn Franz Schedlbauer (Đức) đã mang sang chôn nhờ ở nhà bạn một hộp nhựa chứa 1,5 triệu Euro tiền mặt và số vàng thỏi trị giá 200.000 Euro (tổng trị giá 1,7 triệu Euro, tương đương hơn 41 tỉ đồng) nhằm tránh ánh mắt nhòm ngó của các đối tác kinh doanh.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như người bạn này của vị bác sĩ không đột ngột qua đời ở tuổi 53 vào năm ngoái.

Ngay sau khi nghe tin bạn qua đời, vì bác sĩ lắm tiền đã tức tốc phái người đến đào hộp đồ quý của mình lên để đề phòng bị mất trộm. Thế nhưng, ông này không ngờ rằng gia đình người bạn lại trắng trợn nhận rằng số tài sản đó là của mình. Họ nói rằng đã được thừa hưởng ngôi nhà từ người bạn của vị bác sĩ, vì vậy toàn bộ những gì được đào lên từ vườn của ngôi nhà ấy sẽ thuộc sở hữu của họ. Họ sẽ không trả lại số đồ quý này cho vị bác sĩ nếu ông không trình ra được giấy tờ chứng minh số tài sản đó là của mình.

Vị bác sĩ này sau đó đã đâm đơn kiện gia đình người bạn vì tội chiếm đoạt tài sản. Vụ kiện hiện vẫn chưa ngã ngũ. Và số tài sản trị giá hơn 41 tỉ đồng đó hiện đang được quản lý bởi một công ty an ninh địa phương.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.