Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước và sự hợp tác thanh niên Việt Nam - Singapore; đồng thời kỳ vọng thế hệ trẻ phát huy vai trò tiên phong, xung kích, mở đường và trách nhiệm để làm mới mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa hai nước.

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gặp mặt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên hai nước về "Vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore".

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 1

Toàn cảnh chương trình Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long gặp mặt đại biểu thanh niên hai nước. (Ảnh: Như Ý)

Cuộc gặp mặt nằm trong khuôn khổ chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore 2023, diễn ra từ ngày 23 - 30/8 tại Singapore và Việt Nam, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBQG về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore, 10 năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược.

Cùng dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông David Chua - Giám đốc điều hành Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore; 30 đại biểu lãnh đạo trẻ của Chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore năm 2023.

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long gặp mặt đại biểu thanh niên hai nước. (Ảnh: Như Ý)

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 3

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Như Ý)

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 4

Thanh niên là nguồn tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ niềm vui khi tới Việt Nam và được dành thời gian cho thanh niên. Ông đã cảm nhận được sôi động, nhiệt tình và khát vọng của thế hệ trẻ hai nước, đóng góp cho thế giới tốt đẹp hơn.

Thanh niên là nguồn tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia vì các bạn là tương lai của đất nước. Tương lai nằm trong tay các bạn, các bạn muốn như thế nào thì tương lai sẽ là như vậy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để các bạn thành công”, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định.
Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 5

Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước và sự hợp tác thanh niên của Việt Nam - Singapore. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang đi đến chặng đường mới và trách nhiệm của thanh niên là cần làm mới mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn giữa hai nước.

Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá, chương trình đối thoại lãnh đạo trẻ giữa hai nước đã giúp tuổi trẻ mở rộng tầm nhìn, trao đổi ý tưởng với nhau và dần dần những ý tưởng đơm hoa kết trái, đi đến những kết quả tốt hơn.

Tiên phong, mở đường đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng, cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân tham dự buổi gặp mặt, dành thời gian để nghe các bạn trẻ nói tâm tư, nguyện vọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trải qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, 10 năm nâng cấp quan hệ ngoại giao lên tầm đối tác chiến lược, Việt Nam và Singapore đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các mặt: chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực... Hai nước cơ bản ủng hộ, chia sẻ với nhau những vấn đề lớn, đột xuất, thích ứng linh hoạt, hiệu quả.

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tại chương trình. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các bạn trẻ kết nối, trao đổi ý tưởng, cùng nhau phát triển giá trị tốt đẹp, quan hệ tốt đẹp mà hai nước đã xây dựng, vun đắp. Trong đó, kết nối hai nền văn hóa, các lĩnh vực mới, như: chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…, đặc biệt là rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tinh thần cách mạng của hai dân tộc trong quá trình vươn lên giành độc lập, phát triển trong điều kiện khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong cuộc sống, hay trong mỗi đất nước và trên thế giới luôn đan xen thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, điều quan trọng là cần nhận diện sớm, thích ứng và linh hoạt ứng phó hiệu quả. Các bạn trẻ không quá lạc quan, chủ quan với thuận lợi và cũng không bi quan, tiêu cực khi gặp khó khăn.

Tuổi trẻ phải kiên định, vững vàng, tuổi trẻ là phải lao vào những việc khó, việc lớn của đất nước, cùng nhau chung tay làm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ thanh niên hai nước trong giai đoạn hiện nay là phát huy vai trò tiên phong, xung kích, mở đường để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững góp phần tích cực vào quan hệ chiến lược Việt Nam – Singapore, vì hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực, cũng như trên thế giới.

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 7

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà thanh niên hai nước, trong đó đại diện là Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, nhất là trong cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác thanh niên Việt Nam - Singapore giai đoạn 2023 - 2028. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh một số lĩnh vực thanh niên cần phát huy vai trò “tiên phong”, xung kích của mình. Đầu tiên là tiên phong trong học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng và làm chủ tương lai thời đại 4.0.

Bên cạnh đó, thanh niên tiên phong thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì thế, Chính phủ Việt Nam luôn kêu gọi thanh niên đi về vùng sâu, vùng xa biên giới hải đảo để làm việc, cống hiến, thấu hiểu và có sự sẻ chia.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần xây dựng và giữ mãi “ngọn lửa thanh niên”, “tâm hồn thanh niên” về khát vọng cống hiến, tư duy, suy nghĩ, hoài bão, phấn đấu không chỉ cho riêng bản thân mình mà còn tạo ra những ích lợi cho xã hội, cộng đồng.

“Thanh niên hai nước cần tiếp nối những gì thế hệ đi trước đã làm được. Thanh niên nghĩ kỹ càng hơn, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, quyết liệt hành động hơn góp phần đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hiệu quả; xây dựng hai nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hai nước được hạnh phúc, ấm no”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Người trẻ tiên phong, trách nhiệm đưa mối quan hệ Việt Nam - Singapore thêm sâu sắc ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu chương trình. (Ảnh: Như Ý)

Chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Singapore 2023 diễn ra từ ngày 23 - 30/8 tại Singapore và Việt Nam, với chủ đề “Vai trò của Lãnh đạo trẻ trong chuyển đổi số”. 30 đại biểu tham dự chương trình có độ tuổi từ 18 - 35, là lãnh đạo trẻ tiêu biểu trong cộng đồng của mình, có đóng góp lớn cho các hoạt động xã hội và cộng đồng; có nhiều hiểu biết, kinh nghiệm hoặc đam mê tới các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số; có kiến thức về Singapore, ASEAN và quan hệ giữa Việt Nam - Singapore, Việt Nam – ASEAN.

Tin liên quan