Người làng cổ không tham của rơi

TP - Chiều 16/9, tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, một du khách người nước ngoài tham quan làng cổ Phước Tích bị thất lạc tài sản có giá trị lớn vừa được dân địa phương nhặt được, chuyển cơ quan chức năng trao trả kịp thời.

Trước đó, Cty Du lịch Ngọc Châu Á tổ chức tour du lịch cho 7 du khách về làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền). Tại đây, ông Gordana Sunaric Megevand (quốc tịch Thụy Sĩ, thành viên đoàn du lịch) làm thất lạc chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Hublot, trị giá khoảng 6.000 USD (tương đương 125 triệu đồng). Tài sản có giá trị lớn này được bà  Hồ Thị Thanh Nga, người làng Phước Tích, nhặt được và chuyển giao cho cơ quan chức năng.

Sau khi xác định chủ tài sản bị thất lạc, đại diện chính quyền xã Phong Hòa, lực lượng Công an huyện Phong Điền, Công an tỉnh, đại diện Sở Du lịch TT-Huế, cùng các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục trao trả thông qua đại diện công ty tổ chức tour tham quan, để đơn vị này chuyển lại du khách nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.