Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19?

Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19?
TPO - Việt Nam có khá đông công dân Hàn Quốc đến học tập, làm việc và sinh sống. Tại Hà Nội, người Hàn Quốc tập trung chủ yếu ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, KĐT Mỹ Đình, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy... Còn tại TPHCM ở Quận 7 hiện có hơn 11.000 người Hàn Quốc sinh sống và làm việc, tập trung tại khu vực Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng.  

Đìu hiu ”phố Hàn Quốc ”giữa lòng Hà Nội 

Tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến sáng ngày 27/2 là 1.595 người. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới, nâng số người tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 13 trường hợp.
Việt Nam có khá đông công dân Hàn Quốc đến học tập, làm việc và sinh sống. Tại Hà Nội, người Hàn Quốc tập trung chủ yếu ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, KĐT Mỹ Đình, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy,... khu vực trên được mệnh danh là phố Hàn Quốc ở Việt Nam

Chỉ tính riêng tại quận Nam Từ Liêm, trên địa bàn quận hiện có 11.172 người nước ngoài sinh sống, trong đó có 9.127 người Hàn Quốc.

Ghi nhận của PV vào trưa ngày 27/2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khu phố Hàn Quốc này trở nên vắng vẻ, đìu hiu, hàng quán xung quanh ảm đạm, vắng thực khách, thậm chí đóng cửa. Người Hàn Quốc đi ra ngoài phố bịt khẩu trang kín mít.  
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 1

Gần trưa các nhà hàng đều vắng bóng khách đến ăn

Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 2
 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 3
 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 4

Tại khu đô thị Mễ Trì, Mỹ Đình, nhiều cửa hàng được mở dành cho người Hàn Quốc như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, salon làm tóc...đều vắng khách

Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 5

Ở đây tập trung nhiều nhất là các nhà hàng Hàn Quốc. Chủ yếu phục vụ khách ăn trưa và ăn tối nhưng giờ trưa còn thấy cả đầu bếp đứng bên ngoài nhà hàng trò chuyện.

Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 6

Nhiều nhà hàng không có khách nên phải đóng cửa.  

Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 7

Một lái xe taxi cho biết " hàng ngày rất đông người đi lại, nhưng từ khi có thông báo ở Hàn Quốc lượng người bị nhiễm virus tăng nhanh, lượng khách ở đây giảm rõ rệt, đường phố vắng tanh".

Quận 7, TPHCM hiện có hơn 11.000 người Hàn Quốc sinh sống và làm việc, tập trung tại khu vực Sky Garden ở Phú Mỹ Hưng. Việc phòng chống dịch cúm Covid-19 được thực hiện khá gắt gao, nhưng cuộc sống và sinh hoạt của cư dân người Hàn vẫn diễn ra bình thường, dù có phần trầm lắng hơn. 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 8 Băng rôn phòng chống dịch được căng trước cửa khu chung cư có nhiều người Hàn sinh sống
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 9 Các quý cô ít khi đi xa mà chỉ quanh quẩn trong các chung cư, mua sắm đồ ở các cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư.  
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 10 Trường học giành cho con em Hàn Quốc hiện đang đóng cửa và học sinh ở nhà cùng phụ huynh. Trung tâm dạy ngoại ngữ cũng vắng vẻ 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 11 Người Hàn Quốc tại Sky Garden và quanh đó đã tạm bỏ thói quen tập trung đông đúc ăn nhậu vào cuối ngày. Quán xá vắng tanh. 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 12 Nhân viên cho biết một quán nhậu mấy chục bàn, giờ mỗi ngày chỉ bán được vài bàn. Một quán ăn Hàn đã đóng cửa và treo biển cho thuê lại mặt bằng.
Khá đông người Việt Nam làm việc tại khu Sky Garden, đó là nhân viên bán hàng, tiếp viên quán nhậu, lái tắc xi, nhân viên bất động sản... Họ chia sẻ rằng cũng cần cảnh giác với dịch bệnh và phần lớn luôn đeo khẩu trang khi làm việc tại đây. 
Người Hàn ở hai đầu đất nước sống ra sao giữa thời dịch Covid- 19? ảnh 13 Người bán dạo sử dụng khẩu trang vải để giặt dùng nhiều lần.  
Cán bộ phường Tân Phong, nơi có khu chung cư Sky Garden cho biết đã triển khai hàng chục tổ công tác tầm soát dịch bệnh, truyên truyền phòng chống cúm Covid -19 bằng tiếng Hàn. Người Hàn sinh sống tại đây đã nhiều năm, hợp tác cùng chính quyền phòng chống dịch.
Cho đến ngày 27/2/2020 chưa phát hiện trường hợp người Hàn Quốc nào tại Sky Garden nói riêng và trên địa bàn quận 7 nói chung nhiễm vi rút Corona. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau kết hợp chống dịch bệnh hiệu quả nhất. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.