Ngày 5/4, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết hiện các cơ quan chuyên môn của tỉnh đang khẩn trương tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án điện hạt nhân (ĐHN). Dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 4 này.
Chính sách bồi thường, tái định cư ở mức cao nhất
Tổng diện tích quy hoạch xây dựng nhà máy ĐHN Ninh Thuận là hơn 1.640 ha, dự kiến tác động đến gần 4.000 người của 1.100 hộ tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam.
UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện tỉnh đã ban hành 27 thông báo thu hồi đất tại khu tái định cư và 497 thông báo thu hồi đất đối với khu nhà máy dự án nhà máy ĐHN 1. Tại dự án nhà máy ĐHN số 2, tỉnh đã ban hành 190 thông báo thu hồi đất tại khu tái định cư và 450 thông báo thu hồi đất đối với khu nhà máy.
![]() |
Nơi xây dựng dự án nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2. |
Trước đó, tại kỳ họp bất thường vào tháng 2, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 189/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án ĐHN Ninh Thuận. Nghị quyết nêu rõ có chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án ở mức cao nhất theo quy định nhân với 1,5 lần.
UBND tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính bố trí vốn khoảng 12.000 tỷ đồng để triển khai thực hiện.
![]() |
Người dân thôn Vĩnh Tường đã nhận thông báo thu hồi đất. |
Hiện UBND tỉnh Ninh Thuậnđã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Nghị quyết dự kiến được trình HĐND tỉnh trong tháng 4 này.
Xây dựng khu tái định cư thành nơi đáng sống
Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện tỉnh đã bố trí 2 khu tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân vùng dự án ĐHN.
Khu tái định cư dự án nhà máy ĐHN 1 có tổng diện tích xây dựng khoảng 76 ha gồm: Các công trình hạ tầng xã hội như trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ; đền thờ cá Ông, trường mẫu giáo, trường tiểu học, đình làng, diện tích các lô đất ở vẫn đảm bảo tối thiểu là 300m2.
Khu tái định cư, định canh dự án nhà máy ĐHN 2 có tổng diện tích xây dựng khoảng 109 ha. Ngoài các lô tái định cư, khu vực này còn xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; nhà văn hóa xã; chùa Long Phước; đình làng thôn Thái An; trường mầm non; đài tưởng niệm; trường tiểu học; trường THCS...
![]() |
Nơi xây dựng khu tái định cư dự án ĐHN. |
UBND tỉnh Ninh Thuận cũng tham vấn ý kiến chuyên gia về điều chỉnh quy hoạch 2 khu tái định cư nhà máy ĐHN Ninh Thuận, đảm bảo người dân có được một khu tái định cư mới đầy đủ cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.
Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc bồi thường hỗ trợ cho người dân vùng dự án đang được thực hiện hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Các khu tái định cư được xây dựng với mục tiêu đảm bảo người dân có được nơi ở mới thật sự là nơi đáng sống. Đây không chỉ là nơi để sinh sống, mà người dân có thể vận dụng để phát triển kinh tế, làm du lịch, nâng cao chất lượng cuộc sống sau này.