Ngọc Hoa và cơ hội tìm vinh quang tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cô gái vàng của điền kinh (nội dung marathon) tỉnh Bình Phước và đội tuyển quốc gia Hoàng Thị Ngọc Hoa đang là gương mặt sáng giá cho ngôi vô địch SEA GAMES 31 trên sân nhà. Ngọc Hoa có sự tự tin nhất định của bản thân, nhất là việc cô đã hoàn thành đường đua ở Côn Đảo với chỉ số chuyên môn phù hợp.

Nhà vô địch thích ăn mỳ tôm

Hoàng Thị Ngọc Hoa từng chia sẻ, sở thích ẩm thực của mình chính là món mỳ tôm úp nước sôi. Tuy nhiên, khi đã theo sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp cũng như tham gia tập điền kinh ở nội dung marathon khắc nghiệt, để đảm bảo sức khỏe, món mỳ tôm không được phép dùng nhiều. Dù thế, nếu ai hỏi về sở thích, cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn của điền kinh Bình Phước vẫn chắc nịch rằng mỳ tôm là lựa chọn ưu tiên của mình.

Ngọc Hoa và cơ hội tìm vinh quang tại SEA Games 31 ảnh 1

Ngọc Hoa trên đường chạy ở giải marathon vô địch quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong.

Ảnh: TIỀN PHONG

Ba năm liên tiếp ở các giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020, 2021 và 2022, Ngọc Hoa đều đứng trong 2 vị trí dẫn đầu nội dung marathon nữ. Thi đấu trên đường chạy ở đảo Lý Sơn năm 2020, Ngọc Hoa vượt đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lần đầu vô địch. Năm ngoái, cô về hạng Nhì cùng nội dung (thua Hồng Lệ) trên đường đua ở Pleiku (Gia Lai). Trong sáng ngày 27/3, tại Côn Đảo, Ngọc Hoa khẳng định chuyên môn bằng chiếc HCV marathon nữ với kết quả 2 giờ 53 phút 56 giây.

Ngọc Hoa bắt đầu thi đấu marathon từ năm 2017. Cô chia sẻ, mỗi mùa thi đấu ở giải của báo Tiền Phong là một lần có thêm sự trải nghiệm. “Ngôi vô địch đầu tiên của tôi là khi thi đấu năm 2020 ở đảo Lý Sơn. Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó. Một năm sau, tôi đã không giữ được cảm xúc và khóc khi chỉ về nhì tại Gia Lai. Năm nay, tôi có được tấm HCV, đó là kết quả của cá nhân nhưng là sự chuẩn bị của các thầy HLV cùng đồng đội. Tôi xin cám ơn mọi người đã ủng hộ mình”, tuyển thủ cho biết.

Ngay khi giành ngôi vô địch tại Côn Đảo, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Thể dục-Thể thao tỉnh Bình Phước có mặt tại điểm thi đấu thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ngọc Hoa, động viên thành tích.

Giấc mơ chinh phục SEA Games

Điền kinh Việt Nam tại nội dung marathon nữ nói riêng vẫn chờ thêm một lần có tuyển thủ giành HCV tại SEA Games. Trong lịch sử, chúng ta duy nhất một lần có Phạm Thị Bình (SEA Games năm 2013 tại Myanmar) vô địch với kết quả 2 giờ 45 phút 34 giây. Từ đó đến nay, tổ marathon nữ thêm cơ hội giành HCV lần thứ hai nhưng cựu tuyển thủ Hoàng Thị Thanh đã về nhì trong SEA Games năm 2017 ở Malaysia (2 giờ 55 phút 43 giây).

Bây giờ, Ban huấn luyện nội dung marathon của tuyển điền kinh Việt Nam chờ Ngọc Hoa làm nên chuyện tại SEA Games 31 trên sân nhà. Kết quả vừa giành được của Ngọc Hoa tại Côn Đảo (2 giờ 53 phút 56 giây) nhỉnh hơn chỉ số 2 giờ 56 phút 56 giây do tuyển thủ Christine Hallasgo (Philippines) giành HCV tại SEA Games năm 2019 cách đây ba năm. Tại giải đấu của báo Tiền Phong trong năm 2021 ở Gia Lai, chỉ số chuyên môn của cô là 2 giờ 56 phút 15 giây, còn năm 2020 tại Côn Đảo là 3 giờ 01 phút 17 giây.

“Chỉ số của Ngọc Hoa đang rút ngắn theo từng chu kỳ tập luyện và chúng tôi rất hy vọng em sẽ thi đấu tốt ở Mỹ Đình vào tháng 5 tới tại SEA Games 31”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam - ông Nguyễn Mạnh Hùng từng chia sẻ.

Trước khi bước vào tranh tài ở Côn Đảo, Ngọc Hoa cho biết trước mắt mục tiêu của cô thi đấu tốt từng giải cũng như tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31 với hết khả năng. Ở tuổi 22 và trước cơ hội lần đầu được dự SEA Games, chân chạy của Bình Phước bảo rằng áp lực và sự hồi hộp là có khi ra thi đấu nhưng đã chạy và nhắm mục tiêu cao nhất thì mọi áp lực tự dưng tan biến.

Mỗi ngày, Ngọc Hoa và đồng đội ở tổ marathon tuyển quốc gia phải ngốn bài thể lực chạy từ 20 tới 30km cùng kết hợp chạy dài 40km cuối tuần. Không sai khi các tổ nội dung của điền kinh đều nể trọng những chân chạy marathon bởi họ dám chơi với nội dung khắc nghiệt nhất. Ai cũng hy vọng Ngọc Hoa và đồng đội sẽ đạt kết quả vàng trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 5 tới.

MỚI - NÓNG