'Á quân chân đất' Phạm Thị Huệ chạy đà cho SEA Games 31 tại Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phạm Thị Huệ, nhà vô địch chạy 10.000m nữ SEA Games 30, trở lại mạnh mẽ với đường đua chuyên nghiệp sau hơn một năm nghỉ sinh con. Á quân chân đất (giành hai HCB 10.000m SEA Games 2015-2017 khi thi đấu chân trần) sẽ lần đầu tham dự nội dung marathon nữ SEA Games 31 và Tiền Phong Marathon 2022 là sân đấu để Huệ kiểm tra phong độ.
'Á quân chân đất' Phạm Thị Huệ chạy đà cho SEA Games 31 tại Côn Đảo ảnh 1

Gặp Phạm Thị Huệ tại Côn Đảo trong một buổi tập sáng sớm nhằm chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài toàn quốc báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon 2022), chúng tôi thấy Huệ thật tươi tắn. Cô gái đoàn điền kinh Quảng Ninh thường không thích xuất hiện trước ống kính nên thường chỉ tập trung cho các bài tập rồi âm thầm ra về.

Hiện tại, Huệ là một trong số ít nữ vận động viên (VĐV) vừa sinh con nhưng vẫn trở lại thi đấu ở trình độ chuyên nghiệp. Sau khi giành HCV chạy 10.000m nữ SEA Games 30 tại Philippines cuối năm 2019, Huệ tạm xa đội tuyển quốc gia để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cuối năm 2020, Huệ sinh con trai đầu lòng và xin trở lại tập luyện chỉ vài tháng sau đó.

Gần cuối năm 2021, Huệ xin lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội) để tập luyện, bởi đây là môi trường quen thuộc của cô dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) đội chạy dài Trần Văn Sỹ. Tại giải điền kinh VĐQG 2021 năm ngoái, Huệ xuất sắc giành HCV 5.000m, nội dung mà Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) và Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đã lần lượt giành HCV và HCB.

Với tấm HCĐ trên, Huệ chính thức được triệu tập lên tuyển vào năm 2022 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Năm nay, HLV Trần Văn Sỹ quyết định “chơi chiến thuật” khi để Huệ thi đấu nội dung marathon nữ ở SEA Games 31, cùng với VĐV trẻ Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). Hồng Lệ, người giành HCĐ marathon nữ SEA Games 30, sẽ không thi nội dung này mà tập trung cho 10.000m, nội dung mà Huệ đang là đương kim vô địch.

Để giúp Huệ chính thức giành suất đi SEA Games 31 nội dung marathon nữ, HLV Trần Văn Sỹ đã tung cô vào thi đấu ở giải tuyển chọn điền kinh trên cung đường marathon SEA Games 31 hôm 6/3/2022 vừa qua. Huệ xuất sắc hoàn thành 42,195km với thời gian 2:55:52, vượt qua chuẩn 3 giờ 2 phút mà Hồng Lệ từng đoạt HCĐ SEA Games 30, và có vé dự SEA Games 31.

'Á quân chân đất' Phạm Thị Huệ chạy đà cho SEA Games 31 tại Côn Đảo ảnh 2

Trước khi hiện thực hóa giấc mơ giành huy chương marathon SEA Games 31 vào tháng 5 tới tại Hà Nội, Huệ sẽ thử sức ở đường chạy 5km nữ tuyển Tiền Phong Marathon 2022, nội dung có đến 33 VĐV tham dự. Ba nữ VĐV của đoàn Quảng Ninh là Phạm Thị Huệ, Đoàn Thu Hằng và Vũ Thị Lan Anh đều được tung vào nội dung 5km nữ tuyển. Đây là nội dung có sự xuất hiện của Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch 5 mùa liên tiếp.

5km là nội dung chỉ dành cho các nữ VĐV hệ tuyển và hệ trẻ tại Tiền Phong Marathon 2022. Ngoài ra, giải đấu còn có các cự ly marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km) và 10km, với sự tham gia của hơn 3700 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Tiền Phong Marathon 2022 chính thức tranh tài vào sáng 27/3/2022 tại Côn Đảo, hòn đảo thứ hai sau Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhận được vinh dự đăng cai giải việt dã lâu đời nhất toàn quốc - Tiền Phong Marathon.

MỚI - NÓNG