![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Tass) |
Ông Lavrov cáo buộc các cường quốc châu Âu - cụ thể là Pháp và Anh - cố tình làm suy yếu các động thái ngoại giao của Tổng thống Mỹ Trump.
Theo ngoại trưởng, các lãnh đạo châu Âu đã thúc đẩy việc triển khai "phái bộ gìn giữ hòa bình" tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nhằm duy trì ảnh hưởng của phương Tây và cản trở một giải pháp đàm phán trung lập.
Ông mô tả đây là nỗ lực làm suy yếu vai trò của Washington trong một giải pháp tương lai và duy trì lập trường cứng rắn chống lại Nga, bất kể ai nắm quyền ở Nhà Trắng.
Ông cũng cho biết những hành động này đi ngược lại các nỗ lực giảm leo thang của Mỹ, nhấn mạnh rằng bằng cách thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của NATO tại Ukraine, châu Âu đang tìm cách neo giữ nguyên trạng của cuộc xung đột và khiến bất kỳ sự thỏa hiệp nào giữa Nga và Mỹ trở nên khó khăn hơn.
Theo ông Lavrov, các đồng minh Kiev ở châu Âu vẫn cam kết với mục tiêu “gây ra thất bại chiến lược” cho Nga. Ông so sánh hành vi hiện tại của phương Tây với các mặt trận thống nhất được thành lập trong Chiến tranh Napoleon và Thế chiến II. Ông lưu ý rằng các quốc gia như Đức, Pháp và Anh đang tăng cường chi tiêu quân sự, trong khi bỏ qua những thách thức kinh tế trong nước của chính họ.
Việc châu Âu kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn - ngay cả trong bối cảnh các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn - cho thấy Brussels quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng Ukraine như một chiến trường ủy nhiệm thay vì theo đuổi hòa bình, ông Lavrov lập luận. Theo ông, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang "tái vũ trang châu Âu" với ảo tưởng rằng Nga có thể bị cô lập và suy yếu.
Các chính sách của Tổng thống Mỹ Trump
Ngoại trưởng Lavrov tỏ ra lạc quan về định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Trump, ca ngợi cái mà ông gọi là cách tiếp cận thực tế, lấy lợi ích làm động lực.
Ông nhắc lại việc nhóm của ông Trump thừa nhận rằng các cường quốc có thể có xung đột lợi ích, nhưng phải tìm cách tránh đối đầu trực tiếp.
Việc ông Trump tập trung vào lợi ích quốc gia hơn các chiến dịch ý thức hệ là một sự thay đổi đáng hoan nghênh, ngoại trưởng Nga nói, cho biết thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump thừa nhận nhu cầu an ninh của Nga, và sự tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất để tiến lên.
Ông Lavrov khẳng định Mátxcơva sẵn sàng khôi phục mối quan hệ với Washington, nhưng không phải theo khuôn khổ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Biden. Ông nhấn mạnh rằng đối thoại phải tôn trọng lẫn nhau và dựa trên các thỏa thuận có thể thực thi. Trích lời cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, ông Lavrov nói: “Tin tưởng, nhưng phải xác minh. Chúng tôi sẽ không quên điều đó”.
“Chúng tôi không ảo tưởng. Nhưng chúng tôi tin rằng nhóm của ông Trump muốn biến những mối quan hệ này thành mối quan hệ có lợi cho cả hai bên, tôn trọng lẫn nhau, và không để những bất đồng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất leo thang thành đối đầu”, ông Lavrov nói, mô tả mối quan hệ Mỹ - Nga dưới thời cựu Tổng thống Biden là “bất thường”, giờ đây đang dần trở lại “bình thường”.
Kiểm soát vũ khí chiến lược liên quan đến Trung Quốc
Về vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định việc mở rộng các hiệp ước như New START để bao gồm cả Trung Quốc sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Ông nhắc lại rằng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ hơn nhiều so với kho vũ khí của Nga hoặc Mỹ. Nên bất kỳ sự mở rộng nào của các cuộc đàm phán cũng sẽ phải bao gồm các thành viên NATO có vũ khí hạt nhân như Pháp và Anh.
Ông Lavrov tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với nguyên tắc Reagan-Gorbachev, rằng "không bao giờ được tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì không bên nào có thể giành chiến thắng". Ông cho biết việc nối lại nghiêm túc các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Washington sẽ đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau và đảo ngược "học thuyết đối đầu" hiện tại giữa Nga và NATO.