Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/3: Nga cáo buộc Anh, Pháp hỗ trợ Ukraine trong cuộc tấn công trạm đo khí ở Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh và Pháp tích cực hỗ trợ Kiev trong cuộc tấn công vào trạm đo khí đốt ở Sudzha (thuộc tỉnh Kursk). Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trạm đo khí đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng bệ phóng HIMARS của Ukraine.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng việc nhắm mục tiêu và điều hướng trong cuộc tấn công đã được hỗ trợ bằng vệ tinh của Pháp. Các chuyên gia Anh đã nhập tọa độ mục tiêu và phóng tên lửa. Mệnh lệnh đến từ London", bà Zakharova nói, bình luận về cuộc tấn công xảy ra tuần trước.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Trạm đo khí bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công hôm 21/3. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo người phát ngôn, những hành động như vậy chứng minh rằng Kiev "không thể đàm phán được". Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "công khai ủng hộ" việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà Mátxcơva và Washington đã nhất trí, nhưng ông "không có bất cứ động thái nào để tuân thủ thỏa thuận này", bà Zakharova nhấn mạnh.

Ukraine, Pháp và Anh chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Zelensky hé lộ tình hình lực lượng Ukraine ở Kursk

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 28/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, lực lượng Ukraine vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kursk của Nga mà không có nguy cơ bị bao vây.

"Trên mặt trận Kursk, lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ có thể. Chúng ta vẫn đang hiện diện ở đó, không bị bất kỳ sự bao vây nào cản trở. Miễn là chúng ta ở đó, thì sẽ có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Sumy của Ukraine. Đây là phân tích của chúng tôi, không chắc chắn, nhưng chúng ta đang chuẩn bị cho điều đó”.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố, tình hình ở chiến trường miền đông đang dần cải thiện vì lực lượng Nga tại đó đang bị thiếu hụt.

Nga giành thêm năm khu định cư trong một tuần

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 thông báo, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát năm khu định cư trong tuần qua.

Cụ thể, cụm quân phía Bắc đã giải phóng khu định cư Gogolevka ở tỉnh Kursk. Cụm quân phía Tây giành được khu định cư Mirnoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và khu định cư Krasnoye Pervoye ở tỉnh Kharkov. Cụm quân trung tâm giành được khu định cư Sribnoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Cụm quân Dnepr giành được khu định cư Maliye Shcherbaki ở tỉnh Zaporozhye.

Chuyên gia quân sự tiết lộ các mục tiêu tấn công mới của Nga ở Ukraine

Chuyên gia quân sự Ukraine cho biết quân đội Nga có thể chuyển hướng các cuộc tấn công từ cơ sở hạ tầng năng lượng sang cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov, trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, cho biết, với việc đình chỉ tạm thời giữa Nga và Ukraine về các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của hai bên, Mátxcơva có thể tập trung vào việc tấn công các mục tiêu quân sự khác của Kiev.

Theo chuyên gia này, Nga có thể sử dụng máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal để tấn công Ukraine. Trong đó bao gồm: Các địa điểm cất giữ vũ khí, thao trường huấn luyện, trung tâm chỉ huy, điểm lắp ráp máy bay không người lái, sân bay quân sự cũng như các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ tư và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cả hai nước từ lâu đã nhắm đến nhiều mục tiêu hỗn hợp, nhưng những tháng gần đây đã nêu bật sự khác biệt trong cách tiếp cận. Từ đầu năm 2025, Ukraine ưu tiên tấn công các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu của Nga. Trong khi đó, Nga vẫn duy trì một chiến dịch rộng hơn, tấn công nhân lực và cơ sở năng lượng của Ukraine bằng nhiều loại vũ khí.

Ông Yuri Knutov lập luận rằng, sự thay đổi trong chiến lược của Nga cho phép nước này "làm suy yếu tiềm lực quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine" thông qua việc tập trung vào các cuộc tấn công chính xác.

Lợi thế của Nga dựa trên các loại vũ khí mạnh mẽ, có thể kể đến như tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ và tấn công các mục tiêu có giá trị cao với sức tàn phá khủng khiếp.

Kết hợp với tên lửa hành trình như Kalibr và một loạt máy bay không người lái, Nga có thể duy trì nhịp độ tấn công cao trên khắp tiền tuyến và hậu phương của Ukraine. Mạng lưới vệ tinh của Nga, bao gồm hệ thống Kosmos, cung cấp thông tin tình báo theo thời gian thực, cho phép Mátxcơva xác định và tấn công mục tiêu quân sự Ukraine nhanh chóng và chính xác hơn.

Theo Tass, RT, Pravda
MỚI - NÓNG
Hoạt động đầu tiên của 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Hà Nội
Hoạt động đầu tiên của 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Hà Nội
TPO - MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn dành lời khen nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 tự tin và có tiềm năng. "Dù còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về giao tiếp, ứng xử, tôi nhìn thấy ở các cô gái sự tự tin, ham học hỏi. Họ mạnh dạn bày tỏ quan điểm và có những cách tiếp cận vấn đề thông minh, sáng tạo", MC, BTV Đỗ Ngọc Sơn chia sẻ.
Nguyễn Trung Cường cảm ơn bản thân đã 'không bỏ cuộc' tại Tiền Phong Marathon 2025
Nguyễn Trung Cường cảm ơn bản thân đã 'không bỏ cuộc' tại Tiền Phong Marathon 2025
TPO - Dù gặp vấn đề sức khỏe trước ngày thi đấu, Nguyễn Trung Cường vẫn xuất sắc vô địch cự ly 21,125 km tại Tiền Phong Marathon 2025. Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần kiên cường, quyết tâm không bỏ cuộc của Trung Cường, đồng thời khẳng định đẳng cấp của một vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam.
 Thanh tra Chính phủ chỉ tên các dự án 'biến' đất công cộng thành dự án nhà ở tại Bắc Ninh
Thanh tra Chính phủ chỉ tên các dự án 'biến' đất công cộng thành dự án nhà ở tại Bắc Ninh
TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị rà soát và xử lý 2 dự án sai mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 6.269,7 m2 gồm Dự án New Melbourne của Công ty TNHH Hoàng Gia  và Dự án Tòa nhà Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, các cơ quan chức năng phải chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
Bình luận