Ngoại trưởng Mỹ: ‘IS là trở ngại đối với hòa bình Trung Đông’

Tiêu diệt IS là một trọng tâm trong chính sách của Mỹ năm 2016. Ảnh: AP
Tiêu diệt IS là một trọng tâm trong chính sách của Mỹ năm 2016. Ảnh: AP
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, một trong những thách thức lớn nhất của Mỹ và cộng đồng quốc tế trong năm 2016 là cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan tại Syria.

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục là trở ngại chính trong việc giải quyết tình hình ở Syria và Trung Đông trong năm 2016.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng, IS “là hiện thân của cái ác mà thế hệ chúng ta đã phải đối mặt. Và chúng tôi có trách nhiệm để xóa bỏ mối đe dọa trên”.

Về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Syria, Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận “đây là một thách thức lớn”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng xác định một số ưu tiên chính trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề trên.

“Trước hết, chúng tôi đã tăng cường chiến dịch không kích IS với sự tham gia của liên minh quốc tế 65 quốc gia”, Ngoại trưởng Kerry nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “những nỗ lực của Mỹ và đồng minh tập kích vào IS ở Iraq và Syria, cũng là giải pháp chặn đứng âm mưu của những kẻ khủng bố nhằm tạo ra các cuộc tấn công khủng bố ở các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Mỹ”.

“Ngoài ra, chúng tôi đang làm việc với các đối tác của mình để ngăn chặn sự lây lan bạo lực ở Trung Đông cũng như giải quyết các vấn đề liên quan tới dòng người tị nạn và nạn nhân khác của các cuộc xung đột”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG