Ngỡ ngàng với quy định 'duyệt tin bài báo chí' của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà báo, phóng viên muốn viết tin, bài liên quan đến Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu trước khi đăng tải phải gửi cho hiệp hội duyệt nội dung.

Ngày 7/6, nhiều nhà báo, phóng viên tại tỉnh Bạc Liêu bất ngờ khi phát hiện quy định “lạ” kể trên trong bản quy chế vừa được thông qua của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, tại Điều 6 quy chế nêu: “Cán bộ hiệp hội phải yêu cầu các cơ quan báo chí (nhà báo) gửi bài để hiệp hội đọc và duyệt nội dung trước khi đăng tin liên quan đến hiệp hội (sự kiện, tin hoạt động...). Trong trường hợp cơ quan báo chí không thực hiện việc này, hiệp hội có thể có văn bản không công nhận bài báo đó.

Ngỡ ngàng với quy định 'duyệt tin bài báo chí' của Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Quy chế của Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu đối với việc tác nghiệp của báo chí.

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ thông tin chưa đúng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng uy tín của hiệp hội, ngay lập tức cán bộ hiệp hội phải thông báo cho Chủ tịch Hiệp hội (hoặc người được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền khi vắng mặt) nhanh nhất để có phương pháp phù hợp”.

“Tài liệu cung cấp cho nhà báo (hoặc cơ quan báo chí) phải có sự cho phép của Chủ tịch Hiệp hội (hoặc người được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền khi vắng mặt)”, nội dung Điều 6 quy định thêm.

Với quy định này, ngay tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Hiệp hội diễn ra vào ngày 6/6 vừa qua, một số nhà báo, phóng viên phải ra về vì không thể đưa tin.

Được biết, Hiệp hội Tôm Bạc Liêu được thành lập vào năm 2020 trên cơ sở kiện toàn, củng cố Hội Thủy sản tỉnh Bạc Liêu. Ông Tạ Hoàng Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu.

Cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nếu không cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí lãnh đạo các cơ quan nói trên phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến quy định "lạ" kể trên của Hiệp hội Tôm tỉnh Bạc Liêu, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu xác nhận đến nay Sở chưa nhận được đề nghị phối hợp để ban hành quy chế trên từ Hiệp hội. Đây là quy chế nội bộ do Hiệp hội tự đưa ra.

MỚI - NÓNG