Nghị sĩ Ukraine nói Kiev không còn cơ hội gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nghị sĩ Nestor Shufrich nhận định chiến dịch vận động hành lang của Kiev để được gia nhập NATO chắc chắn sẽ thất bại, vì Mỹ đã quyết định sẽ không trao cho Ukraine tư cách thành viên NATO.
Nghị sĩ Ukraine nói Kiev không còn cơ hội gia nhập NATO ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Reuters

Phát biểu trên kênh truyền hình Nash hồi đầu tuần, Nestor Shufrich - một nghị sĩ Ukraine - cho biết ông đã “có cơ hội trò chuyện với lãnh đạo hai quốc gia châu Âu, và với những người kề cận lãnh đạo một quốc gia thành viên G7”. Cả ba quốc gia này đều là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Shufrich, tất cả những người mà ông từng trò chuyện “đều nói rõ ràng rằng Mỹ và Nga đã thống nhất về mọi thứ (liên quan đến Ukraine và NATO - PV)”.

“Nói chung, chúng tôi hiểu rằng Ukraine sẽ không bao giờ có thể trở thành thành viên NATO. Không bao giờ”, ông Shufrich nói.

Nghị sĩ này tỏ ra nghi ngờ về những tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng “cánh cửa gia nhập vẫn còn rộng mở”. Theo Shufrich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tự hiểu rằng Kiev sẽ không thể gia nhập NATO trong thời gian ông nắm quyền.

Về đề xuất an ninh mà Nga gửi tới Mỹ và NATO, ông Shufrich cho biết Washington đang xem xét yêu cầu của Mátxcơva về việc không triển khai tên lửa, đặc biệt là vũ khí có đầu đạn hạt nhân, vào các nước Baltic.

“Tôi biết được rằng Mỹ đã hiểu yêu cầu của Nga và không phản đối”, ông Shufrich tiết lộ.

Cũng trong bài phỏng vấn trên kênh Nash, một nghị sĩ Ukraine khác có tên Sergey Shakhov cảnh báo rằng các cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev “sẽ chỉ dẫn đến leo thang thù địch”.

“Thật tốt khi các đối tác của chúng tôi đã ngồi lại đàm phán. Nhưng một lần nữa, họ lại thảo luận về Ukraine mà không có mặt Ukraine. Chúng tôi không được mời tham gia đối thoại, và điều này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng”, ông Shakhov nói.

Tuyên bố của các nghị sĩ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh đại diện NATO - Mátxcơva chuẩn bị gặp nhau vào ngày 12/1 ở Brussels (Bỉ).

Hôm 10/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Nga về việc triển khai tên lửa ở châu Âu, cũng như quy mô và phạm vi các cuộc tập trận quân sự của NATO ở châu Âu.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tái khẳng định lập trường của Mátxcơva rằng việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên của NATO là “điều kiện bắt buộc.”

Tháng trước, Nga đã công bố hai dự thảo đề xuất an ninh gửi Mỹ và NATO. Trong đó, Mátxcơva kêu gọi NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, không chấp thuận nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, và sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự chung nào ở Ukraine cũng như các quốc gia Đông Âu, Trung Á khác.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.