Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên tuyên bố nước này vừa thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un. Quân đội Hàn Quốc ước tính tên lửa mới của Triều Tiên đã đạt tới tốc độ Mach 10.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ phóng thử được tiến hành để xác nhận các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu thanh mà nước này phát triển. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000km.

Đây là vụ thử tên lửa siêu thanh công khai thứ 3 của Triều Tiên. Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp theo dõi vụ thử mới nhất, và nhấn mạnh “sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước cả về chất lượng và số lượng”. Theo ông Kim, vụ phóng đã chứng minh “khả năng cơ động tuyệt vời của thiết bị lượn siêu thanh”.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10' ảnh 1

Ông Kim Jong-un theo dõi vụ thử ngày 11/1. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10' ảnh 2

Ảnh: Yonhap

Vụ thử hôm 11/1 diễn ra chỉ vài ngày sau vụ phóng tương tự ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên mà Bình Nhưỡng cũng cho biết đã sử dụng tên lửa siêu thanh.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc đã ghi nhận một số cải tiến ở tên lửa mới nhất, và cho biết vũ khí này đã bay với tốc độ Mach 10, tức gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Trong vụ phóng trước đó (không có sự giám sát của ông Kim), tên lửa được cho là đã di chuyển với tốc độ Mach 6. Và trong vụ thử tên lửa siêu thanh đầu tiên hồi tháng 9 năm ngoái, vũ khí này được cho là đã bay với tốc độ tối đa khoảng Mach 3.

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10' ảnh 3

Tên lửa được Triều Tiên phóng thử hôm 11/1. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10' ảnh 4

Ảnh: Yonhap

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh, Hàn Quốc đánh giá 'đạt tốc độ Mach10' ảnh 5

Ảnh: Yonhap

Một số chuyên gia tỏ ra thận trọng khi đưa ra kết luận về khả năng tên lửa siêu thanh của Triều Tiên. Vì tốc độ không phải là yếu tố quyết định để phân loại tên lửa siêu thanh. Các loại tên lửa tầm trung thông thường cũng có thể đạt đến tốc độ này trong giai đoạn tăng tốc sau khi cất cánh.

Phát triển vũ khí siêu thanh là một trong "năm nhiệm vụ cốt lõi" của Triều Tiên theo kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường khả năng quốc phòng. Giáo sư Lim Eul-chul tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông cho biết: “Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục thử nghiệm các loại vũ khí chiến lược khác mà họ đã tuyên bố sẽ phát triển trong thời gian tới”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên tiếng cảnh báo Triều Tiên về vụ thử gần đây, đồng thời yêu cầu quan chức Seoul tiến hành các biện pháp cần thiết “để đảm bảo không có thêm căng thẳng trong quan hệ liên Triều và không để người dân phải cảm thấy lo lắng”.

Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố đã nắm được thông tin về vụ thử hôm 11/1, và cho biết động thái này đã “nêu bật khả năng gây mất ổn định từ chương trình vũ khí của Triều Tiên”.

Theo Yonhap, RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.