Nghị sĩ gốc Cuba tranh cử tổng thống Mỹ

Nghị sĩ gốc Cuba tranh cử tổng thống Mỹ
Ngày 13/4, Thượng nghị sĩ Marco Rubio- nghị sĩ đảng Cộng hòa mới nhất và trẻ nhất tham gia cuộc đua trở thành người đứng đầu Nhà Trắng. Ông chính thức thông báo với các nhà tài trợ rằng, mình sẽ triển khai chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Theo CNN, Thượng nghị sĩ Rubio đã thông báo về kế hoạch của mình chỉ vài giờ trước khi diễn ra một sự kiện tại Miami - nơi ông sẽ xuất hiện như một ứng cử viên Tổng thống thế hệ tiếp theo của Mỹ

Nghị sĩ Mỹ gốc Cuba 43 tuổi này kêu gọi một kỷ nguyên mới cho lãnh đạo Mỹ chứ không phải “mắc kẹt trong thế kỷ 20”. Chương trình tranh cử Tổng thống của ông Marco Rubio tập trung vào “sự lựa chọn thế hệ”, một mũi nhọn rõ ràng nhằm vào đối thủ được cho là cao cấp hơn mình, đặc biệt là ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa Jeb Bush.

Như vậy, vị thượng nghị sĩ mới đảm nhiệm một nhiệm kỳ thượng nghị sĩ này sẽ phải đối đầu với các chính khách kỳ cựu khác như Thượng nghị sĩ Jeb Bush của bang Florida, cũng thuộc đảng Cộng hòa, trong việc trở thành nhân vật được đề cử của đảng này.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.