Nghi can giết giám đốc doanh nghiệp khai gì?

TPO - Ngày 29/3, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Hoài Nam – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi can Nam đã khai nhận tại CQĐT rằng, y đã gắn định vị vào xe máy của vợ để theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, nghi vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) theo dõi. Đến khoảng 14h (ngày 28/3), tại xóm 11, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nam thấy vợ ngồi trên chiếc xe ô tô 5 chỗ với một người đàn ông, Nam đi lại và dùng dao đâm vào người đàn ông khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, Nam rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng). Đến 16 giờ cùng ngày, Nam đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Được biết, nghi can Nam là thợ may, còn vợ tên là T. T. H. là phó hiệu trưởng của một trường mầm non.

Nghi can giết giám đốc doanh nghiệp khai gì? ảnh 1 Xe ô tô của nạn nhân Đ.

Khai nhận ban đầu tại CQĐT, Hoàng Đình Nam cho biết, nghi vợ ngoại tình nên y đã gắn định vị vào xe máy của vợ để theo dõi và bắt quả tang. Khi thấy thông báo từ định vị, vị trí T.T.H. (vợ Nam) tại xóm 11, xã Nam Giang nên Nam đã đến và xảy ra vụ việc trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hoàng Đình Nam để điều tra về hành vi Giết người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.