Nghệ sĩ Hoàng Lan ngồi xe lăn tái xuất sau nhiều năm bệnh tật

Nghệ sĩ Hoàng Lan ngồi xe lăn tái xuất sau nhiều năm bệnh tật
Diễn viên "Trong nhà ngoài phố" xúc động hội ngộ Hồng Vân, Nguyễn Sanh... sau nhiều năm nằm liệt giường.

Tập cuối chương trình Ký ức vui vẻ chiếu tối 5/4. Trong phần ôn lại kỷ niệm thập niên 1980 với chương trình Trong nhà ngoài phố, hai nghệ sĩ Hoàng Lan và Nguyễn Sanh bất ngờ xuất hiện. Hoàng Lan được đồng nghiệp đẩy ra sân khấu bằng xe lăn. Chương trình là dịp hiếm hoi chị hội ngộ cùng các nghệ sĩ, sau thời gian nằm liệt giường vì nhiều chứng bệnh như Parkinson, thoát vị đĩa đệm...

Khi được hỏi về kỷ niệm với Trong nhà ngoài phố, Hoàng Lan cho biết do bệnh tật, bà nhớ nhớ quên quên, chỉ biết rằng bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham gia show kịch truyền hình nổi tiếng. Lúc đó, bà chủ yếu đóng các vai má mì, chủ quán cơm... Bà đùa: "Xấu quá nên đạo diễn chỉ cho đóng vai ác". "Giờ đứng ở đây, tôi xúc động lắm. Mười mấy năm rồi mới trở lại sân khấu và đứng trước khán giả", Hoàng Lan chia sẻ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan ngồi xe lăn tái xuất sau nhiều năm bệnh tật ảnh 1 Hoàng Lan gặp gỡ các nghệ sĩ trong "Ký ức vui vẻ".

Nguyễn Sanh nhớ lại ngày trước, Trong nhà ngoài phố phát sóng 20h tối thứ năm hàng tuần, sau tin thời sự. Người dân chủ yếu chỉ có tivi trắng - đen, nhưng đều đón xem chương trình vì bám sát đời sống xã hội. "Ngày đấy hầu như không ai dám mời đám cưới vào tối thứ 5, vì biết chắc sẽ lỗ do ai cũng ở nhà xem tivi rồi. Chỉ cần nhạc hiệu vang lên, người lớn lẫn con nít đều đua nhau xem", nghệ sĩ hài hước.

NSND Hồng Vân lên sân khấu ôm đàn chị trong ngày hội ngộ. Hồng Vân nhớ thời điểm chị tham gia chương trình là lúc chị còn trong đoàn kịch nói Bông Hồng cùng Nguyễn Sanh, Công Hậu... Chị ấn tượng với tính xởi lởi, dễ gần của đàn chị Hoàng Lan, dù lúc đó Hoàng Lan đang là "vedette", có nhan sắc, được nhiều người theo đuổi. Sau này, khi Hoàng Lan gặp bạo bệnh, được Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... tổ chức đêm nhạc quyên góp, Hồng Vân cũng tham gia. 
Nghệ sĩ Hoàng Lan ngồi xe lăn tái xuất sau nhiều năm bệnh tật ảnh 2 Nghệ sĩ Hoàng Lan bên Nguyễn Sanh.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì -po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình Trong nhà ngoài phố những năm 2000. Một thời, hình ảnh Hoàng Lan gắn liền với mái tóc bờm sư tử cá tính.

Nhiều năm trước, Hoàng Lan trầm cảm vì hôn nhân tan vỡ, tài sản thất thoát do làm ăn thua lỗ. Năm 2011, sau khi đóng phim Cổng mặt trời, nghệ sĩ suy sụp khi biết mình mang trong mình nhiều bệnh tật. Năm 2016, bà mắc thêm chứng bệnh Parkinson, phải buộc dây vào bụng mới lấy thế ngồi dậy được trên giường. Mắt phải bà bị hỏng, mắt trái mờ (di chứng của việc tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước). Nghệ sĩ và những người em bà con của bà hiện ở trọ trong căn hộ nằm ở tầng trệt một khu chung cư ở quận 10, TP HCM.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG