Hoàng Lan: Tin đồn tôi bị nhiễm HIV thật khủng khiếp...

Hoàng Lan: Tin đồn tôi bị nhiễm HIV thật khủng khiếp...
Hoàng Lan - cô diễn viên trẻ đẹp với chiếc răng khểnh duyên dáng đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem trong các vai thôn nữ mộc mạc. Nhiều tin đồn nói rằng Hoàng Lan bị nhiễm HIV...
Hoàng Lan: Tin đồn tôi bị nhiễm HIV thật khủng khiếp... ảnh 1

Bất ngờ, tôi gặp Hoàng Lan trong quán cà phê Thiên Đường – Paradise phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Cô gầy đi nhiều, phảng phất nỗi buồn trên vẻ đẹp mong manh. Cô đã tâm sự về cuộc sống của mình trước những tin đồn ác nghiệt…

Hoàng Lan quan niệm thế nào về tình yêu?

Mình là người không dễ yêu, nhưng đã yêu thì hết mình. Có người bảo nên yêu người này, không nên yêu người kia. Mình không làm được như thế. Thôi, cứ sống đúng là mình vậy!

Năm 2003, sau khi tham dự liên hoan Tài năng sân khấu trẻ lần 2 và đoạt giải Ba, nghe nói chị đã ốm rất nặng?

Chỉ ít ngày sau hội diễn, có lẽ do cường độ tập luyện và thể trạng sức khoẻ không được tốt nên mình bị ốm. Tất nhiên là không quá nặng, nhưng cũng phải điều trị hơn một tháng ở bệnh viện 198.

Ban đầu mình cứ tưởng là viêm họng nên cũng không để ý lắm. Đến lúc ho nhiều, đi chụp phổi thì bác sĩ mới bảo là có một khối u rất nhỏ, rất may đã phát hiện kịp thời. Sau khi uống thuốc thì khối u mất dần và nửa năm nay mình đã dừng dùng thuốc rồi.

Phải chăng vì đợt ốm ấy mà xuất hiện nhiều tin đồn không rõ nguồn gốc như diễn viên Hoàng Lan bị ung thư phổi hay nhiễm HIV?

Tin đồn đã gây ra cho mình không ít phiền phức, thậm chí bạn bè đã gọi điện đến chia buồn và không tin Hoàng Lan còn sống. Mình vẫn khoẻ mạnh và tập luyện ngày 3 buổi, vẫn đi diễn theo đoàn và vẫn sống một cuộc sống như bao nhiêu người khác.

Chị có nghĩ rằng việc đã lâu chị không đóng phim truyền hình cũng là một trong những lý do khiến khán giả thêm tin chị đang dưỡng bệnh và chống chọi với tử thần không?

Việc Hoàng Lan không đóng phim là vì không thu xếp được thời gian. Mình không phải là diễn viên tự do nên sắp xếp thời gian theo đoàn làm phim rất khó.

Đầu tháng Bảy, mình nhận lời và chuẩn bị đầy đủ quần áo hành lý đi đóng phim nhưng lúc cuối cùng lại phải từ chối. Đoàn mình đang dựng vở Bản danh sách điệp viên 2 Vòng xoáy để chuẩn bị cho Liên hoan hình tượng người chiến sỹ công an nên một ngày diễn viên tập ba buổi.

Sân khấu luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Hoàng Lan. Nếu sắp tới có thời gian và nhận được lời mời của đạo diễn, Hoàng Lan sẽ cố gắng để gặp lại khán giả truyền hình, những người đã luôn ủng hộ Hoàng Lan.

Vì sao ngay khi nghe được tin đồn, chị không giải thích và minh oan cho mình như nhiều người vẫn làm?

Mình không có gì để giải thích hay minh oan cả. Mình đã bước đi và vẫn bước đi. Sớm muộn gì mọi người cũng biết Hoàng Lan khỏe mạnh, vẫn sống và cống hiến cho sân khấu. Không ít người trong giới nghệ sỹ đã phải chịu những tin đồn khủng khiếp như thế.

Đành rằng tin đồn cũng chỉ là tin đồn nhưng diễn viên cũng là con người, với cảm xúc giận hờn yêu ghét như người bình thường, sao mãi phải chịu những áp lực ghê gớm như vậy?

Sau khi dưỡng bệnh, chị có dự định gì cho công việc của mình? Nghề diễn với chị quan trọng như thế nào?

Sân khấu giống như cái nghiệp, càng diễn càng đam mê. Cái khoảnh khắc đèn vụt tắt và sân khấu sáng lên những mảng màu kỳ diệu luôn là giây phút thiêng liêng và xúc động. Với mỗi vai diễn, mình được sống một cuộc đời khác, được hoá thân vào một số phân khác. Những vai diễn làm cho mình lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Mình nghĩ, nếu chỉ vì những điều tiếng mà phải bỏ nghề thì thật kém bản lĩnh. Mình đang cố gắng để làm tiếp những vai diễn để đời. Mình sẽ gắn bó đến cùng với nghề cho dù đời diễn viên là đầy những trả giá và mất mát.

Chị có mong ước điều gì không?

Có lẽ là một vai diễn tâm đắc, một gia đình nhỏ bé và hạnh phúc, giống như bất kỳ một người con gái nào, có người yêu mình, hiểu mình và thực sự thông cảm với mình.

Cảm ơn Hoàng Lan, chúc chị hạnh phúc và thành công!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.