Nghệ An khẩn trương khắc phục cầu Chôm Lôm

Cầu Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) bị hư hỏng nặng khiến hơn 2.500 người dân không thể qua sông.
Cầu Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) bị hư hỏng nặng khiến hơn 2.500 người dân không thể qua sông.
TP - Sở NN&PTNT Nghệ An ngày 6/9 có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất kinh phí sửa chữa, khắc phục cầu Chôm Lôm (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) sau sự cố lũ thượng nguồn, thủy điện xả lũ làm hư hỏng đường dẫn cô lập hơn 2.500 người dân ba bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng thường trực Ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An Nguyễn Sỹ Hưng cho hay, từ đầu năm đến nay thiên tai trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Sập đổ, trôi 91 nhà; 1.087 căn nhà hư hỏng; 42 điểm trường học bị ảnh hưởng; hàng chục nghìn hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Thiệt hại nặng nề nhất là huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn. Cầu treo Chôm Lôm tại xã Lạng Khê bị lũ tàn phá hư hỏng nặng, hơn 2.500 người dân thuộc ba bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên Hòa bên kia sông Lam bị cô lập.

Ngày 4/9/2018, tỉnh Nghệ An có hai cuộc họp đánh giá tác động của thủy điện đối với điều tiết, ngăn lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; những tồn tại, bất cập và giải pháp của thủy điện đối với điều tiết trên địa bàn tỉnh; phương án hỗ trợ cho nhân dân bị thiên tai do các các đợt bão lũ gây ra trong tháng 7, tháng 8/2018 vừa qua. Trên cơ sở đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí cho các huyện để sớm khắc phục thiệt hại về dân sinh, sản xuất nông nghiệp và sửa chữa công trình bị hư hỏng. Cầu Chôm Lôm (huyện Con Cuông) bị nước lũ cuốn trôi đứt đường dẫn, hiện nay giao thông không đi lại được. Theo đề nghị của UBND huyện Con Cuông và tính toán của Sở Giao thông Vận tải, kinh phí để khắc phục cầu là 5,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.