Học sinh Chôm Lôm chưa có cầu qua sông ngày khai giảng

Cầu Chôm Lôm hỏng mố cầu với chiều dài khoảng 6m, khiến học sinh đến trường rất khó khăn
Cầu Chôm Lôm hỏng mố cầu với chiều dài khoảng 6m, khiến học sinh đến trường rất khó khăn
TP - 167 em học sinh thuộc ba bản Đồng Tiến, Chôm Lôm, Yên Hòa (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) phải vượt 20km đến trường dự lễ khai giảng, vì cầu Chôm Lôm bị hỏng nặng do thủy điện xả lũ.

Cuối tháng 8/2018, thủy điện Bản Vẽ nâng mức xả lũ lên 4.263m3/s, thủy điện bản Ang xả 640m3/s, thủy điện Khe Bố xả 4.477,6m3/s khiến nhiều nơi ở Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An) ngập lụt, gây thương tích cho hàng trăm ngôi nhà. 

Cầu Chôm Lôm (Lạng Khê, Con Cuông) xây dựng năm 2006 bằng tiền đóng góp của các nhà hảo tâm, qua cuộc vận động của báo Tiền Phong và tỉnh Nghệ An, bị hư hỏng nặng mố cầu phía Nam do thủy điện xả lũ ồ ạt.

“Huyện Con Cuông và xã Lạng Khê đang tập trung khắc phục sự cố cầu treo Chôm Lôm với tinh thần khẩn trương nhất. Nhưng vì khối lượng quá lớn, nên việc lưu thông trên cầu sẽ còn mất nhiều thời gian”, Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê Lô Thị Thủy ngày 4/9 cho biết.

Để đón khai giảng, chính quyền sở tại đề nghị nhân dân trên địa bàn 3 bản Chôm Lôm, Đồng Tiến, Yên hòa chủ động cho con em mình đến trường bằng xe máy, vượt qua 20km vòng lên xã Tam Quang (huyện Tương Dương) rồi ngược xuống quốc lộ 7A đến trường THCS Lạng Khê.

“Cầu Chôm Lôm hư hỏng, nhiều em học sinh không thể đến trường dự lễ khai giảng vì bố mẹ đi làm rẫy trong khe”, Bí thư xã Lạng Khê cho hay. 

MỚI - NÓNG