Ngày đền tội của kẻ buôn bán 1.253 bánh heroin

Giàng A Nếch tại toà.
Giàng A Nếch tại toà.
TPO - TAND thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Giàng A Nếch (1966, ở Mộc Châu, Sơn La) tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, Nếch mua ma tuý từ Lào rồi bán lại cho Lương Ngọc Lập (SN 1970) và Ngô Hữu Cường (SN 1975, cùng ở TP Bắc Giang). Sau đó, hai đối tượng này bán ma tuý sang Trung Quốc.

Từ năm 2003 đến giữa năm 2006, mỗi tháng trung bình Cường và Lập đi Mộc Châu 3 chuyến, mỗi chuyến mua từ 10 -30 bánh heroin của Nếch. Thậm chí, cuối năm 2004, do "đắt hàng", Cường và Lập đi Mộc Châu 3 chuyến một tuần, mỗi chuyến mua từ 20 – 30 bánh heroin.

Tới lúc bị bắt năm 2006, Cường và Lập mua tổng cộng 1.253 bánh heroin của Nếch với giá từ 3.800 đến 7.700 USD rồi chuyển cho các đối tượng khác tiêu thụ tại Trung Quốc.

Ngô Hữu Cường sau đó đã tự sát trong trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội. Đối tượng Lương Ngọc Lập bị thi hành án tử hình vào tháng 1/2014.

Còn Giàng A Nếch bỏ trốn. Mãi đến tháng 5/2014, Nếch mới ra đầu thú nhưng phủ nhận việc mua bán ma tuý với Cường và Lập.

Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu có thể khẳng định Nếch chính là người bán ma tuý cho Cường và Lập. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Giàng A Nếch tù chung thân.

MỚI - NÓNG