Ngập lụt kéo dài vì dự án chợ 200 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một công trình chợ có trị giá đầu tư hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trong quá trình xây dựng đã gây nên tình trạng ngập lụt kéo dài ảnh hưởng nhiều hộ dân và phải mỏi mòn kêu cứu.

Tháng 11/2019, dự án chợ truyền thống Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) được Ban Quản lý Khu Kinh tế - Công nghiệp (KKTCN) tỉnh TT-Huế chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng, do Hợp tác xã Đầu tư Khai thác và Quản lý chợ Nam Việt - Lăng Cô thực hiện trên diện tích mặt bằng gần 15.000m2.

Tháng 12/2020, dự án chợ được triển khai thi công. Kể từ đó, người dân sống gần dự án chợ luôn khốn khổ với tình trạng ngập úng nghiêm trọng kéo dài. Tình trạng này không được giải quyết dứt điểm, đặc biệt là ở khu vực tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô. Nơi đây hiện được xem là “xóm nước đen”.

Ngập lụt kéo dài vì dự án chợ 200 tỷ đồng ảnh 1

Sau mỗi trận mưa, nhà dân bị ngập úng kéo dài do không có hệ thống thoát nước

“Doanh nghiệp và cơ quan liên quan từng hứa sẽ xây dựng hệ thống thoát nước, nhưng rồi lại lờ đi. Đến nay, trong khu vực vẫn chưa có cống thoát nước nào được xây dựng như lời lãnh đạo huyện và chủ đầu tư đã hứa với dân”, bà Lê Thị Dung (trú tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô) bức xúc.

Bà Dung còn cho biết, mỗi lần mưa lớn, nhà dân cạnh dự án bị ngập úng nghiêm trọng, có khi nước ngập sâu vào nhà đến 1,5m. Nước không có đường thoát, nên cứ sau mỗi đợt mưa lớn, tình trạng ngập úng kéo dài thêm từ 10 đến 15 ngày, khiến đời sống sinh hoạt người dân bị đảo lộn, môi trường ô nhiễm, nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Ghi nhận của PV, kể từ sau đợt mưa lũ giữa tháng 10/2022, tình trạng ngập úng tại khu đất nơi gia đình bà Dung sinh sống và các hộ dân xung quanh vẫn tiếp diễn, nước tù đọng lâu ngày chưa rút hết. Nước tù đọng đen ngòm và nặng mùi.

Mỏi mòn kêu cứu

Người dân phản ánh, trong hai năm qua, họ nhiều lần nêu ý kiến, kiến nghị về tình trạng ngập úng nghiêm trọng do dự án chợ gây ra đến cấp có thẩm quyền và UBND thị trấn Lăng Cô, nhưng chưa có cơ quan nào chịu đứng ra giải quyết dứt điểm.

Liên quan những bức xúc của dân về tình trạng ngập lụt từ dự án chợ ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống của bà con, ông Hoàng Trọng Huy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, cho biết, dự án chợ truyền thống Lăng Cô trong phương án đầu tư có kèm hạng mục thoát nước.

Tuy nhiên, hệ thống này chưa được triển khai xây dựng. Theo ông Huy, nguyên nhân công trình thoát nước chậm xây dựng là do nhà thầu dự án còn phải tập trung thi công các hạng mục chính của khu chợ.

Trước tình trạng ngập lụt kéo dài khu vực dân cư cạnh dự án chợ Lăng Cô, mới đây, Ban Quản lý KKTCN tỉnh TT-Huế đã ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương xử lý tình trạng úng ngập. Chủ đầu tư chợ truyền thống Lăng Cô còn được yêu cầu phải sớm có kế hoạch triển khai thi công hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ thiết kế dự án đã được thẩm duyệt nhằm đảm bảo thoát nước.

MỚI - NÓNG