Có 31 kết quả :

Lực lượng dân quân giúp người dân dọn bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: T.T

Đà Nẵng: Thác bùn tràn vào nhà dân

TP - Hàng chục hộ dân phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) khóc ròng vì chịu trận “thác bùn”, đất đá từ Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ tràn vào nhà, vùi lấp đường đi mỗi khi mưa lớn.
Cận cảnh ‘xóm nước đen’ ngập lụt triền miên do dự án chợ 200 tỷ đồng giữa thị trấn du lịch

Cận cảnh ‘xóm nước đen’ ngập lụt triền miên do dự án chợ 200 tỷ đồng giữa thị trấn du lịch

TPO - Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp (KKTCN) tỉnh TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra tình trạng ngập lụt xảy ra kéo dài tại khu dân cư thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), do thi công công trình dự án chợ truyền thống Lăng Cô gây bồi lấp hệ thống thoát nước công cộng.
Sau mỗi trận mưa, nhà dân bị ngập úng kéo dài do không có hệ thống thoát nước

Ngập lụt kéo dài vì dự án chợ 200 tỷ đồng

TP - Một công trình chợ có trị giá đầu tư hơn 200 tỷ đồng tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) trong quá trình xây dựng đã gây nên tình trạng ngập lụt kéo dài ảnh hưởng nhiều hộ dân và phải mỏi mòn kêu cứu.
Nguyên nhân khiến TPHCM cứ mưa là ngập

Nguyên nhân khiến TPHCM cứ mưa là ngập

TPO - Hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, đã xuống cấp, người dân xả rác thải bừa bãi đang khiến TPHCM đối mặt với tình trạng cứ mưa là ngập. Nỗ lực chống ngập cần nguồn vốn đầu tư rất lớn, tuy nhiên ngân sách chưa đủ đáp ứng.
Ao hồ bị san lấp, nước thoát đi đâu?

Ao hồ bị san lấp, nước thoát đi đâu?

TP - Người dân Hà Nội vừa liên tiếp phải sống chung với những con phố ngập chìm trong nước. Ngoài việc hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được yêu cầu, một nguyên nhân quan trọng khác là hệ thống ao hồ bị san lấp vô tội vạ trong khi quy hoạch thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.
Bến thủy Hồ Tây với nhiều tàu thuyền bỏ hoang nhiều năm qua

Hồ Tây sẽ có 8 bến thuyền du lịch

TPO - Thay vì 7 sở quản lý như hiện nay, Quận Tây Hồ (Hà Nội) được đề xuất là đơn vị quản lý Hồ Tây, chịu trách nhiệm đầu tư quản lý đối với 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận; quản lý, tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch ...
Đường tỉnh lộ tại huyện Nghi Xuân bị xuống cấp nghiêm trọng.

Dân khổ vì đường tỉnh lộ xuống cấp

TP - Đường tỉnh lộ 547 dài gần 20km, nối hai huyện Lộc Hà –Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được xây dựng hơn 20 năm, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn rình rập, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngàn hộ dân.
Hàng tấn bùn đất tràn vào nhà dân.

Chậm làm cống rãnh, nhiều hộ dân bị dìm trong nước

TP - Một cơn mưa bất chợt đầu mùa đã “nhấn chìm” trên 30 hộ dân trong biển nước chiều tối ngày 2/5, tại địa bàn thuộc thôn 1, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). 30 hộ dân này sinh sống dọc Quốc lộ 14, nơi đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua nam thị xã Buôn Hồ.
Bùn thải tại đô thị đang xả thẳng ra môi trường

Bùn thải tại đô thị đang xả thẳng ra môi trường

TP - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về “Quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và các công trình vệ sinh – FSM3 – 2015” (diễn ra từ ngày 19-23/1), việc phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải chưa theo kịp với tốc độ đô thị hóa.
Đội giá 2.000 tỷ đồng vẫn lo khó hoàn thành

Đội giá 2.000 tỷ đồng vẫn lo khó hoàn thành

TP - Sau 6 năm triển khai thi công đến nay dự án thoát nước giai đoạn II của Hà Nội đã đội giá lên gần 2.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, nhiều hạng mục của dự án chưa xong. Tiền Phong đã trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội. 
Ngập nặng trên đường Hòa Bình (quận 11). ảnh: HT

TPHCM càng chống, ngập càng nặng?

TP - Như Tiền Phong đã thông tin, tối 15/8, triều cường xuống rất thấp (đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An - sông Sài Gòn là 1,20m), sự tiêu thoát nước tại các cửa xả ra kênh rạch không bị hạn chế, song vì sao TPHCM vẫn ngập nặng bởi cơn mưa chỉ kéo dài hơn nửa giờ?
Công nhân xí nghiệp thoát nước số 2 thu gom rác và túi nilon tại miệng cống thoát nước sáng 17/7 trên đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội (ảnh lớn). CSGT đang phân luồng giao thông (ảnh nhỏ). Ảnh: Ngọc Châu

Đầu tư hàng nghìn tỷ, phố vẫn thành sông

TP - Trước tình trạng cứ mưa lớn phố thành sông, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan lên phương án thoát nước cho từng địa điểm thường xuyên ngập úng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cũng như đánh giá lại hiệu quả của các dự án thoát nước hiện nay.
Nhiều công trình xây dựng đang bức tử hệ thống thoát nước

Úng ngập do công trường

TP - Trong thông báo do Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội phát đi hôm qua bên cạnh “điệp khúc” sau mỗi trận mưa lớn, người ta thấy có một thực trạng nhức nhối đó là hàng ngàn công trình xây dựng tại Hà Nội đang đe dọa và tác động rất xấu đến hệ thống thoát nước.