Có 114 kết quả :

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

TPO - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
3 bài học 'vàng' từ Shark Phạm Thanh Hưng giúp sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục 'sân chơi' khởi nghiệp

3 bài học 'vàng' từ Shark Phạm Thanh Hưng giúp sinh viên Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục 'sân chơi' khởi nghiệp

TPO - Nổi tiếng với những câu slogan như: "Rủi ro càng cao, cơ hội càng lớn" hay "Đam mê mà không dám đánh đổi thì chỉ là ham muốn", Shark Hưng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Cen Group là một trong những nhân vật quen mặt với khán giả qua các chương trình truyền hình như Shark Tank hay Thương vụ bạc tỷ. Mới đây, tại talkshow “Khởi nghiệp cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn”, Shark Hưng đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích dành cho những bạn trẻ có ước mơ khởi nghiệp.
RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

TPO - Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong phỏng vấn nhanh bà Nguyễn Huỳnh Hà, Trưởng bộ phận Marketing và Thương hiệu, Đại học RMIT Việt Nam về những nội dung liên quan đến tuyển sinh của Nhà trường năm 2024. Theo đó, RMIT Việt Nam khuyến khích các em nộp hồ sơ sớm để được hướng dẫn, tư vấn kỹ càng nhằm giúp các em sẵn sàng cho việc học tập của mình.
Nữ sinh ngành Y chú trọng trau dồi y đức, lan tỏa yêu thương từ hoạt động cộng đồng

Nữ sinh ngành Y chú trọng trau dồi y đức, lan tỏa yêu thương từ hoạt động cộng đồng

TPO - Lê Thị Thùy Linh (sinh năm 2002) là sinh viên năm 4, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Trường Đại học Y tế Công cộng. Là một sinh viên ngành Y, Thùy Linh rất vui và tự hào khi được góp sức mình trên chặng đường bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ con người. Để hiện thực hóa ước mơ, nữ sinh luôn tích cực học tập, rèn luyện, chinh phục các thành tích tiêu biểu và cống hiến sức trẻ cho hoạt động tình nguyện để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nữ sinh dân tộc Mông quản lý 2 dự án xã hội, kỳ vọng ‘Thắp sáng ước mơ được học’ cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Nữ sinh dân tộc Mông quản lý 2 dự án xã hội, kỳ vọng ‘Thắp sáng ước mơ được học’ cho cộng đồng dân tộc thiểu số

TPO - Lầu Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2 khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tự hào là người con gái dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại Kỳ Sơn, Nghệ An, Hương Giang luôn phát huy tinh thần hiếu học. Cô từng nhận bằng khen sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc trao tặng. Hiện tại, nữ sinh đang quản lý 2 dự án xã hội nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học tập.
Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

TPO - Nhữ Thị Phương Thảo (20 tuổi) đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật kinh tế tại khoa Luật, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Với sở thích đọc sách và viết lách từ nhỏ, Phương Thảo đã tham gia nhiều cuộc thi Học sinh Giỏi Ngữ Văn các cấp. Trên cương vị Đảng viên trẻ, nữ sinh luôn nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích. Mới đây, cô vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2023.
 Bắt đầu làm tốt từ những việc nhỏ, sẽ giúp bản thân vững vàng hơn trên chặng đường sau này

Bắt đầu làm tốt từ những việc nhỏ, sẽ giúp bản thân vững vàng hơn trên chặng đường sau này

TPO - Trần Ngọc Mai (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trải qua những giai đoạn tự ti, hoài nghi về bản thân, Ngọc Mai tin rằng tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn và việc mình cần làm là cố gắng phủ đầy màu sắc cho cuộc sống hiện tại.
Nữ sinh FPT với ước mơ làm việc trong môi trường quốc tế

Nữ sinh FPT với ước mơ làm việc trong môi trường quốc tế

TPO - Được làm việc trong môi trường quốc tế, từ lâu đã là niềm mong ước của Huyền Trân – cô sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, trường Đại học FPT. Vì vậy khi thực sự đặt “những viên gạch đầu tiên” trong việc học tập tại ngôi trường Đại học, Huyền Trân đã sớm đặt mình vào những hoạt động mang tính thử thách bản thân.
Hoạt động tình nguyện giúp giới trẻ giác ngộ điều đẹp đẽ, có một trái tim hướng thiện

Hoạt động tình nguyện giúp giới trẻ giác ngộ điều đẹp đẽ, có một trái tim hướng thiện

TPO - Phan Nhật Minh (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại, anh là sinh viên năm thứ nhất khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang. Với tính cách hướng ngoại, Nhật Minh luôn tiên phong trong hoạt động thiện nguyện giúp đỡ mọi người khi gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiệt huyết tại các hoạt động do Đoàn - Hội phát động.
Nữ sinh Nhân văn yêu thích nghề cầm mic, nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội

Nữ sinh Nhân văn yêu thích nghề cầm mic, nhiệt huyết trong công tác Đoàn - Hội

TPO - Quách Thị Thùy Linh (19 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên tại huyện Nho Quan - một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình. Bén duyên với công tác Đoàn – Hội từ sớm, Thùy Linh đã luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, say mê trong các phong trào sinh viên, hoạt động cộng đồng cùng các buổi tình nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
Nữ sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội: ‘Làm nghề sớm giúp kiên định hơn với lựa chọn của bản thân’

Nữ sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội: ‘Làm nghề sớm giúp kiên định hơn với lựa chọn của bản thân’

TPO - Bùi Ngọc Hải sinh ra và lớn lên tại Thành phố Nam Định. Là một người thích đi đây đi đó, thích khám phá những nơi chưa từng được đặt chân đến nên một trong những nguyện vọng đại học của Ngọc Hải chính là chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trở thành một hướng dẫn viên du lịch cũng là cơ hội để Ngọc Hải được thỏa mãn niềm tự hào khi giới thiệu với du khách quốc tế về một đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Không ngừng phát triển bản thân giúp nữ sinh Tài chính đạt nhiều thành tích

Không ngừng phát triển bản thân giúp nữ sinh Tài chính đạt nhiều thành tích

TPO - Nguyễn Phí Trà My (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm 2, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính. Bén duyên với Đoàn - Hội ngay từ năm nhất đại học, Trà My được tham gia các phong trào sinh viên cũng như có nhiều đóng góp trong hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo. Bằng sự cố gắng, cô nàng đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, sinh viên xuất sắc học kỳ, nhận học bổng khuyến khích học tập,...
Tuổi trẻ hãy sống như bồ công anh

Tuổi trẻ hãy sống như bồ công anh

TPO - Cao Viết Toàn (sinh năm 2001) là người con của dân tộc Mường quê Thanh Hóa. Anh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Vinh. Là sinh viên năm cuối, Toàn đã luôn phấn đấu cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn và áp lực trong quá trình học tập. Hiện anh đang giữ các chức vụ: Ủy viên BCH Đoàn Trường Đại học Vinh, Ủy Viên BCH Hội sinh viên Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Liên chi Đoàn kiêm Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội sinh viên Trung tâm GDQP&AN.
Chào Tân sinh viên 2023: Thấu hiểu bản thân - Làm chủ tương lai

Chào Tân sinh viên 2023: Thấu hiểu bản thân - Làm chủ tương lai

TPO - Với mong muốn đem lại những kiến thức chuẩn xác và bổ ích về hướng nghiệp cho các bạn Tân sinh viên, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Life Coach Quốc tế (GEIN ACADEMY) và nhiều trường Đại học, Học viện tổ chức chuỗi chương trình Chào Tân sinh viên 2023 với chủ đề: “Thấu hiểu bản thân - Làm chủ tương lai”.
Nữ sinh RMIT đam mê học tập và coi học tập là việc cả đời

Nữ sinh RMIT đam mê học tập và coi học tập là việc cả đời

TPO - Hải An, chủ sở hữu kênh Instagram và Tiktok “@d.oceane” với tổng 100.000 lượt theo dõi, hiện là sinh viên năm 3 ngành International Business (Kinh doanh quốc tế) của trường Đại học RMIT Việt Nam. Bên cạnh học tập và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hải An còn đảm nhiệm vai trò gia sư sinh viên (Program Tutor) tại trường Đại học RMIT Việt Nam.
Hơn 85% sinh viên được khảo sát lên mạng xã hội hàng ngày với mục đích gì?

Hơn 85% sinh viên được khảo sát lên mạng xã hội hàng ngày với mục đích gì?

TPO - Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” do Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiến hành khảo sát trên 26.300 sinh viên trên cả nước, với 85,1% sinh viên lựa chọn “lên mạng xã hội” là việc họ làm hàng ngày, trong đó với mục đích giải trí chiếm tỷ lệ cao nhất với 91,4%.
Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thủy lợi: ‘Người khác làm được, mình cũng làm được’

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thủy lợi: ‘Người khác làm được, mình cũng làm được’

TPO - Nguyễn Minh Tuấn (21 tuổi) là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa Công trình của Trường Đại học Thủy Lợi. Với cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, Minh Tuấn luôn có tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động tạo môi trường phát triển toàn diện để các bạn sinh viên trong Hội được rèn luyện và trưởng thành, tạo hành trang vững chắc cho tương lai.
Chỉ có sự quyết tâm và lòng kiên định sẽ chạm tới thành quả

Chỉ có sự quyết tâm và lòng kiên định sẽ chạm tới thành quả

TPO - Nguyễn Minh Quân, sinh năm 2002, là  sinh viên năm 3 trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên. Là lớp trưởng lớp K53E và thành viên của các CLB học thuật và tình nguyện trong trường. Với mong ước trở thành một bác sĩ giỏi để giúp đỡ được nhiều người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn nên Minh Quân luôn luôn cố gắng học tập và trải nghiệm dù phải luôn phải đối đầu với những áp lực khó khăn của sinh viên trường Y.
Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công'

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công'

TPO - Hà Thục Khánh Huyền (21 tuổi, quê Quảng Ninh) đang theo học tại ngành Quảng cáo, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Ngoài học tập trên lớp, Huyền còn có đam mê với ngành truyền thông marketing, cụ thể cô nàng đang là một content creator và đạt nhiều thành tựu.
Sinh viên khuyên sĩ tử: học trường nổi tiếng hay chọn ngành mình yêu thích?

Sinh viên khuyên sĩ tử: học trường nổi tiếng hay chọn ngành mình yêu thích?

TPO - Nhiều quan điểm cho rằng, việc học những trường đại học danh tiếng, “top đầu” rất quan trọng và ảnh hưởng tới đầu ra của sinh viên. Nhưng đối với đa số các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Việt Nam, việc chọn ngành quan trọng hơn chọn trường, bởi ngành học đúng với đam mê, sở thích và năng lực sẽ giúp người học phát huy tối đa thế mạnh của bản thân trong thời đại công nghệ số 4.0.
Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ

Biết đặt mình vào vị trí của người khác để tôn trọng và chia sẻ

TPO - Hồ Thị Phương, sinh năm 2001, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Logistics, trường Đại học Giao thông vận tải. Phương đang là Phó chủ nhiệm CLB Logistics của Trường. Theo cô nàng thì tới thời điểm hiện tại Phương thực sự cảm thấy may mắn khi được trải qua thời sinh viên dưới mái trường Giao thông, vì những trải nghiệm tuyệt vời đã có được nơi đây.