Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

SVVN - Nhữ Thị Phương Thảo (20 tuổi) đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật kinh tế tại khoa Luật, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Với sở thích đọc sách và viết lách từ nhỏ, Phương Thảo đã tham gia nhiều cuộc thi Học sinh Giỏi Ngữ Văn các cấp. Trên cương vị Đảng viên trẻ, nữ sinh luôn nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích. Mới đây, cô vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2023.
Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 1

Nhữ Thị Phương Thảo (20 tuổi) đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật kinh tế tại khoa Luật, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Theo học khối Xã hội từ những năm cấp 3, Phương Thảo dành trọn niềm đam mê với môn Ngữ Văn. Qua đó, cô hình thành trong mình những phương pháp nghiên cứu, lập luận, phân tích, nêu quan điểm áp dụng trong học tập.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn ngành học, nữ sinh nhớ lại: “Từ sở trường của bản thân, mình dần tìm hiểu về ngành Luật và lắng nghe sự tư vấn từ mọi người về ngành học này. Từ tấm gương của một người anh trong nhà học ngành Luật khóa trên đã đạt nhiều thành tích trong phong trào sinh viên giúp mình càng thấy yên tâm và quyết chinh phục nguyện vọng.”

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 2

Phương Thảo vinh dự khi được kết nạp và đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhờ sự động viên, ủng hộ của bố mẹ và gia đình giúp nữ sinh tuổi 18 đã thử thách bản thân khi dám đặt mục tiêu, dám thực hiện và đặc biệt hơn khi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Theo Phương Thảo, qua quá trình học tập tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, ngoài kiến thức cơ sở và chuyên ngành cô cùng các bạn sinh viên tích lũy thêm nhiều kỹ năng ứng dụng hiệu quả trong học tập, làm việc và giao tiếp hàng ngày. Trong lĩnh vực học thuật, Phương Thảo được học hỏi nhiều ở thầy cô, các anh chị đi trước và bạn bè cùng khóa. Cô bắt đầu tự tạo cho mình một thói quen về học tập, tham gia các câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu viết bài báo khoa học, và đặt ra cho bản thân một lộ trình học vượt đạt hiệu quả.

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 3

Phương Thảo tự tin hơn trước đám đông, trở nên năng động và sáng tạo khi trở thành MC tại các sự kiện, chương trình của khoa, trường.

Bên cạnh học tập, Phương Thảo đã trưởng thành sau gần 3 năm gắn bó với công tác Đoàn - Hội. Tự hào khi khoác lên mình hai màu áo Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, cô cho biết: “Mình bắt đầu thử sức với những công việc trước giờ chưa từng làm. Bản thân tự tin hơn trước đám đông, trở nên năng động và sáng tạo khi trở thành MC tại các sự kiện, chương trình của khoa, trường. Trong quá trình học và rèn luyện, mình có cơ hội tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và được hướng dẫn, hỗ trợ rất nhiều giúp bản thân có động lực phấn đấu trong hành trình trở thành Đảng viên.

Tham gia công tác Đoàn - Hội, Phương Thảo được tiếp xúc với các anh chị khóa trước gặt hái được nhiều thành tích trong phong trào Sinh viên 5 tốt. Bên cạnh đó, khi học tập tại khoa Luật - 1 trong những đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu về phong trào Sinh viên 5 tốt, Phương Thảo có thêm động lực cố gắng học tập, rèn luyện với 5 tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt.

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 4

Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện.

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 5

Nữ sinh năm 3 luôn chủ động, tiên phong tham gia hoạt động ở khoa, trường và có nhiều trải nghiệm quý giá tại nhiều chiến dịch lớn như: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh hay Tiếp sức mùa thi,.. cùng các đợt Hội trại tập huấn kĩ năng cho sinh viên, cán bộ Đoàn - Hội.

Mới đây, Phương Thảo vinh dự khi đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2023. “Mình vô cùng hạnh phúc khi có được Danh hiệu cao quý thời sinh viên và cảm thấy sự nỗ lực, cố gắng của bản thân đã được hồi đáp. Ngay từ đầu năm 2, mình hiểu hơn về Sinh viên 5 tốt và bắt đầu đặt mục tiêu và một lộ trình học tập, rèn luyện cho bản thân. Dẫu có không ít khó khăn, nản chí, mừng rỡ rồi hụt hẫng nhưng 365 ngày trôi qua, mình chưa từng có suy nghĩ bỏ cuộc dù chỉ một giây, phút.” - Cô nàng bộc lộ cảm xúc.

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 6

Phương Thảo vinh dự khi đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2023.

Để đạt được các thành tích tiêu biểu qua các năm học, Phương Thảo tạo cho bản thân thói quen cân bằng thời gian giữa học tập và hoạt động phong trào Đoàn - Hội. Trong năm 2024, Phương Thảo tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để chinh phục thêm các danh hiệu cao quý và thử sức với nghiên cứu khoa học cùng nhiều hoạt động khác.

Theo Phương Thảo, để sống có ích cho xã hội, mỗi bạn trẻ cần xây dựng ước mơ, hoài bão, có ý thức cống hiến cho cộng đồng và không làm trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội. “Trong 365 ngày qua, mình tự tin rằng bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc nên mình muốn gửi đến các bạn trẻ - những người đã và đang nghị lực để đi tới những giây phút này rằng, trong hành trình của tuổi trẻ, nếu mệt mỏi quá thì hãy tạm dừng nghỉ một chút chứ đừng bỏ cuộc, vì thành quả tốt đẹp đang chờ đón ta ở phía trước.” - Phương Thảo kết lời.

Nữ Đảng viên trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương ảnh 7

Thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của Phương Thảo:

  • Uỷ viên Ban kiểm tra Hội Sinh viên trường;
  • Liên chi hội phó Liên chi hội khoa Luật;
  • Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Luật;
  • Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23/11/2023;
  • Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2023;
  • Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố năm học 2022 – 2023;
  • Giấy khen “Đã có những đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023” của Hội sinh viên trường;
  • Giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè và các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2023” của UBND huyện Nhà Bè;
  • Giấy khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ ban cán sự lớp năm học 2022 – 2023” của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM;
  • Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên khoa Luật năm học 2022 – 2023” của Ban Chủ nhiệm khoa Luật;
  • Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường năm 2023”;
  • Giấy khen “Đã có thành tích trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023 tại xã Tà Nung, Lâm Đồng” của UBND xã Tà Nung, Lâm Đồng;
  • Có tham gia 03 bài báo khoa học được đăng trên Kỷ yếu nghiên cứu khoa học HUTECH.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…