Ngăn chặn xe ô tô đổ chất thải nguy hại ở khu vực biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang trên đường chạy trốn sau khi đổ chất thải nguy hại ra môi trường ven quốc lộ 1A, thuộc khu vực Dốc Quýt, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, lái xe ô tô đã bị lực lượng chức năng địa phương tạm giữ trên tuyến đường 1A.

Tối 29/9, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, Trạm CSGT Tùng Diễn thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn dừng chiếc xe tải biển kiểm soát 29C-604.31 do ông Nguyễn Văn Thái (SN 1991), trú tại thôn Thắng Lợi, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, Phú Thọ điều khiển nghi đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường. Chiếc xe dán logo "xe vận chuyển chất thải nguy hại" của Công ty cổ phần Phát triển môi trường Bình Nguyên ở tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, chiều cùng ngày, Trạm CSGT Tùng Diễn đã tiếp nhận thông tin phản ánh chiếc xe trên đổ trộm chất thải màu đen, nghi là chất thải nguy hại ra rãnh thoát nước ven đường gần khu vực biên giới Việt- Trung.

Ngăn chặn xe ô tô đổ chất thải nguy hại ở khu vực biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Chất đổ thải ở biên giới, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngăn chặn xe ô tô đổ chất thải nguy hại ở khu vực biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Sau khi đổ trộm, xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, bước đầu, ông Nguyễn Văn Thái khai nhận, lợi dụng địa bàn khá vắng vẻ nên đã đổ trộm chất thải nguy hại là bùn vi sinh ra môi trường, cạnh quốc lộ 1A, đoạn gần Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt cũ. Sau đó, thấy có người dân phát hiện, ngăn cản, lái xe đã cho xe bỏ trốn từ hướng Lạng Sơn về Hà Nội.

Hiện Trạm CSGT Tùng Diễn đã bàn giao đối tượng và phương tiện trên cho Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG