Nga tung video máy bay không người lái Lancet đâm trúng cường kích Su-25 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái (UAV) Lancet lao thẳng vào cường kích Su-25 của không quân Ukraine tại một sân bay ở Dnepropetrovsk.

Máy bay không người lái Lancet đâm trúng cường kích Su-25 của Ukraine. Nguồn:Bộ Quốc phòng Nga

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 45 máy bay không người lái, hai quả bom dẫn đường Hammer cũng như 10 tên lửa HIMARS của Ukraine.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Ukraine đã mất 613 máy bay chiến đấu, 276 máy bay trực thăng, 25.559 máy bay không người lái, 528 hệ thống tên lửa phòng không, 16.312 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.332 hệ thống tên lửa phóng loạt, 10.332 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 22.445 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Đây không phải lần đầu tiên UAV Lancet của Nga tấn công máy bay chiến đấu của Ukraine. Trước đó, UAV này cũng đã tập kích máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine tại sân bay ở Dnepropetrovsk.

Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga, do ZALA Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet-3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40 - 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h.

Trong khi đó, Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Sukhoi phát triển, với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần cho quân đội Liên Xô. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Su-25 được coi là máy bay chủ lực, giúp lực lượng Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công từ Nga.

Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km/h, vận tốc leo cao có thể đến 58 m/s. Trần bay tác chiến là 5.000 m - 7.000 m và tối đa là 10.000 m.

Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30 mm GSh-2-30; bom dẫn đường bằng laser KAB-500, bom chùm 250 và 500 kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG